Tăng cường hơn nữa quan hệ song phương Malaysia - Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, ngày 20/7, Bộ Ngoại giao Malaysia ra thông cáo báo chí về chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Anwar Ibrahim. Chuyến thăm diễn ra trong hai ngày 20-21/7 theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim. Ảnh: THX/TTXVN

Theo thông cáo báo chí, bên cạnh các cuộc gặp với các nhà lãnh đạo Việt Nam, Thủ tướng Anwar sẽ chứng kiến việc trao đổi Biên bản ghi nhớ (MoU) giữa các bộ, ngành của Malaysia và Việt Nam trong các lĩnh vực khác nhau để tăng cường thương mại và đầu tư giữa hai quốc gia. Chương trình chính thức của Thủ tướng Anwar tại Hà Nội cũng sẽ có việc tham dự Hội nghị doanh nghiệp chung giữa Malaysia - Việt Nam và một buổi làm việc với cộng đồng kiều bào Malaysia.

Bộ Ngoại giao Malaysia nêu rõ chuyến thăm chính thức được kỳ vọng sẽ tăng cường hơn nữa mối quan hệ bền chặt hiện có giữa Malaysia và Việt Nam như một quốc gia láng giềng và đối tác thân thiết trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Năm 2023 cũng đánh dấu 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, do vậy chuyến thăm tạo cơ hội tăng cường hơn nữa quan hệ song phương.

Theo bộ trên, năm 2022, tổng kim ngạch thương mại song phương giữa Malaysia và Việt Nam đã tăng 23,1%, từ 16,74 tỷ USD năm 2021 lên 19,44 tỷ USD. Malaysia cũng là nhà đầu tư lớn thứ 9 tại Việt Nam, với tổng vốn đầu tư 13,06 tỷ USD.

Hằng Linh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.