Tăng cường giao lưu giữa nhân dân Việt Nam - Singapore

Chiều 21/6, tại Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Cộng hòa Singapore Vivian Balakrishnan đang thăm chính thức Việt Nam.
Chú thích ảnh
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Cộng hòa Singapore Vivian Balakrishnan, chiều 21/6. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến bày tỏ vui mừng khi Bộ trưởng Bộ Ngoại giao  Singapore Vivian Balakrishnan sang thăm Việt Nam và đến thăm, làm việc với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; khẳng định chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, thể hiện tình cảm hữu nghị đặc biệt của hai nước.

Nhấn mạnh mối quan hệ hợp tác kinh tế Việt Nam - Singapore là mô hình thành công tiêu biểu trong khu vực Đông Nam Á, ông Đỗ Văn Chiến đánh giá cao sự phát triển tích cực trong quan hệ giữa Việt Nam - Singapore trên tất cả các lĩnh vực từ chính trị, đối ngoại, thương mại, đầu tư, giáo dục, văn hóa, giao lưu nhân dân. Bất chấp những khó khăn do đại dịch COVID-19, Singapore là nhà đầu tư lớn nhất vào Việt Nam trong năm 2020 với gần 9 tỷ USD và trong 5 tháng đầu năm 2021 với hơn 5,26 tỷ USD.

Chúc mừng Singapore đã trở thành điểm sáng ở khu vực khi vượt qua những thách thức ngắn hạn trong việc kiểm soát tốt dịch COVID-19, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng những nỗ lực đó đã góp phần bảo vệ sức khỏe cho nhân dân và đưa kinh tế - xã hội của Singapore tiếp tục phát triển, đóng góp cho phục hồi chung của khu vực ASEAN.

Chia sẻ với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Singapore về vai trò, vị trí của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong hệ thống chính trị, ông Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh, Mặt trận luôn nỗ lực để kết nối tinh thần đại đoàn kết vì một đất nước Việt Nam phát triển.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến mong muốn Chính phủ Singapore tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt tại Singapore tiếp tục yên tâm học tập, làm việc, nhất là trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp.

Nhân dịp này, ông Đỗ Văn Chiến cũng đề nghị Singapore tiếp tục tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hiệp hội Nhân dân Singapore trao đổi, thảo luận về các nội dung hợp tác trong thời gian tới, trong đó tập trung vào việc tăng cường trao đổi đoàn các cấp; tổ chức các hoạt động giao lưu nhân dân giữa hai nước hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Singapore và 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Singapore vào năm 2023.

Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao  Singapore Vivian Balakrishnan khẳng định: Sau nhiều năm thiết lập quan hệ ngoại giao, mối quan hệ hữu nghị gắn bó giữa Singapore và Việt Nam ngày càng được củng cố, phát triển. Đặc biệt, trong quan hệ hợp tác kinh tế, việc xây dựng các Khu công nghiệp Việt Nam- Singapore (VSIP) tiếp tục là biểu tượng hợp tác kinh tế giữa hai nước.

Đánh giá cao mối quan hệ tốt đẹp giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hiệp hội Nhân dân Singapore, Bộ trưởng Vivian Balakrishnan mong muốn trong giai đoạn tới hai bên tiếp tục đẩy mạnh hợp tác, nhất là trong các hoạt động giao lưu nhân dân.

"Tô tin tưởng rằng mỗi người dân Việt Nam đang sinh sống tại Singapore hay mỗi người dân Singapore đang sinh sống ở Việt Nam sẽ là những đại sứ góp phần thắt chặt mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước", Bộ trưởng Vivian Balakrishnan bày tỏ kỳ vọng.

Hiền Hạnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.