Tăng cường giáo dục, truyền thông phòng, chống tội phạm

Sáng 29/3, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phối hợp với Bộ Công an tổ chức Hội nghị triển khai Dự án “Tăng cường công tác giáo dục, truyền thông và giám sát, đánh giá thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2012 - 2015”...

Sáng 29/3, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phối hợp với Bộ Công an tổ chức Hội nghị triển khai Dự án “Tăng cường công tác giáo dục, truyền thông và giám sát, đánh giá thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2012 - 2015” (Dự án 6) cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc và Công an các tỉnh, thành phố phía Bắc.


Trung tướng Trần Việt Tân, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết: Đây là dự án quan trọng, phạm vi triển khai rộng từ Trung ương đến cơ sở, nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, toàn dân nâng cao nhận thức về pháp luật và chấp hành pháp luật cũng như các quy tắc, quy ước trong cộng đồng dân cư, đồng thời khơi dậy ý thức tự giác của các tầng lớp nhân dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục và giúp đỡ người lẫm lỗi tái hòa nhập cộng đồng. Dự án nhằm tăng cường năng lực giám sát, đánh giá, quản lý, điều hành thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm; xây dựng môi trường xã hội an toàn lành mạnh góp phần giữ vững an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.


Mục tiêu của dự án là đổi mới công tác tuyên truyền, vận động của MTTQ, các đoàn thể nhân dân, Công an các cấp và các ngành có liên quan để phát huy sức mạnh của toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm; nâng cao hiệu quả công tác phòng, ngừa phạm tội do nguyên nhân xã hội, với trọng tâm xây dựng môi trường xã hội an toàn về an ninh trật tự từ mỗi gia đình và cộng đồng dân cư. Bên cạnh đó, dự án tăng cường phối hợp giữa các lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm với MTTQ và các tổ chức đoàn thể nhân dân trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, từng bước chuyển hóa và giảm dần các địa bàn phức tạp về an ninh trật tự tại cơ sở; tăng cường tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng cho những người trực tiếp tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm ở cơ sở.


Trong những năm qua, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên đã phối hợp chặt chẽ với ngành Công an tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án “Phát động toàn dân tham gia phòng, ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư”. Đặc biệt, giai đoạn 2006 - 2010, MTTQ và các tổ chức thành viên đã vận động nhân dân cung cấp gần 5 triệu nguồn tin tố giác tội phạm và vi phạm pháp luật; cảm hóa giáo dục trên 208 nghìn lượt người vi phạm pháp luật tại cộng đồng dân cư; xây dựng và duy trì hoạt động trên 700 loại mô hình về phòng, chống tội phạm, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.

Nguyễn Cường

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.