Tăng cường gắn kết cộng đồng, phát huy nguồn lực người Việt tại Hàn Quốc

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Hàn Quốc, chiều 19/7, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (UBTƯ MTTQ) Việt Nam Hoàng Công Thủy đã gặp gỡ cán bộ Đại sứ quán Việt Nam và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc.
Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thuỷ phát biểu ghi nhận những đóng góp của cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc. 

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, tham dự buổi gặp có lãnh đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, cán bộ các cơ quan đại diện Việt Nam cùng khoảng 30 đại biểu đại diện các hội đoàn người Việt Nam, gồm Tổng hội Người Việt Nam tại Hàn Quốc, Hội Doanh nghiệp, Hội Doanh nhân và Đầu tư, Hội Sinh viên, Hội Phụ nữ và một số tổ chức cộng đồng.

Chú thích ảnh
Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ thông tin với Đoàn về công tác về cộng đồng người Việt Nam trên địa bàn. 

Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ đã thông tin với đoàn công tác về tình hình địa bàn và công tác đối với cộng đồng người Việt Nam. Theo Đại sứ, cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc ngày càng lớn mạnh, trong khi Đại sứ quán đang tiếp tục củng cố hệ thống hội đoàn theo phương châm "đoàn kết là sức mạnh", tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng của Việt Nam và Hàn Quốc để hỗ trợ cộng đồng, hướng tới xây dựng cộng đồng người Việt đoàn kết, vững mạnh và phát huy vai trò cầu nối cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc.

Đại diện các hội đoàn cho biết cộng đồng hiện có hơn 350.000 người Việt Nam sinh sống, làm việc và học tập tại Hàn Quốc, trong đó có gần 100.000 cô dâu Việt trong các gia đình đa văn hóa và hơn 100.000 lưu học sinh. Các đại biểu bày tỏ cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Đại sứ quán; đồng thời chia sẻ kết quả các hoạt động gắn kết cộng đồng, quảng bá văn hóa Việt Nam, hỗ trợ bà con hội nhập và chấp hành pháp luật sở tại, cũng như kiến nghị một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thuỷ chụp ảnh lưu niệm với đại diện các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc. 

Phát biểu tại buổi gặp, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy ghi nhận và biểu dương những đóng góp của cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc đối với sự phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc. Ông đánh giá cộng đồng ngày càng hội nhập, phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân, trí thức, người lao động, lưu học sinh và các gia đình đa văn hóa, trở thành cầu nối quan trọng giữa hai nước.

Phó Chủ tịch đề nghị các hội đoàn và bà con tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chấp hành pháp luật Hàn Quốc, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, quan tâm gìn giữ tiếng Việt và khuyến khích sự tham gia của thế hệ trẻ vào các hoạt động cộng đồng. Ông khẳng định MTTQ Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp với Đại sứ quán và các cơ quan liên quan lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của kiều bào, nghiên cứu các cơ chế, chính sách phù hợp nhằm tăng cường kết nối và phát huy nguồn lực của người Việt Nam ở Hàn Quốc.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy đã trao tặng sách tiếng Việt cho Tổng hội Người Việt Nam tại Hàn Quốc nhằm góp phần gìn giữ và lan tỏa tiếng Việt trong cộng đồng, đặc biệt đối với thế hệ trẻ.

Tin, ảnh: Trường Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.