Tăng cường đối thoại xã hội để xây dựng chính sách thị trường lao động hiệu quả

Ngày 27/9, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị đối thoại phổ biến pháp luật lao động cho người lao động và người sử dụng lao động. Đây là dịp để doanh nghiệp, cơ quan chuyên môn và người lao động trao đổi, nâng cao năng lực, tuân thủ pháp luật về lao động, đáp ứng yêu cầu thực tế và cam kết quốc tế.
Chú thích ảnh
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Huy phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Huy nhấn mạnh, trong tiến trình đổi mới và hội nhập quốc tế, hệ thống pháp luật về lao động, việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, an toàn vệ sinh lao động... đã từng bước hoàn thiện. Những chính sách này có ý nghĩa quan trọng, vừa bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động, vừa góp phần ổn định, phát triển bền vững doanh nghiệp, xã hội.

Tuy nhiên, việc chấp hành pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội tại nhiều nơi còn hạn chế; một bộ phận người lao động chưa nắm rõ quyền lợi, nghĩa vụ; một số doanh nghiệp chưa thực hiện đầy đủ quy định, tình trạng nợ, trốn đóng bảo hiểm xã hội vẫn diễn ra. Điều đó đòi hỏi các đơn vị chức năng cần đổi mới phương thức tuyên truyền, phổ biến để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả người lao động và người sử dụng lao động. Thực hiện tốt pháp luật lao động còn giúp xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Chia sẻ những điểm mới của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, ông Trần Thanh Nam, đại diện Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội, Bộ Nội vụ nhấn mạnh về đối tượng tham gia; các chế độ ốm đau, thai sản, hưu trí, tử tuất; tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội; hành vi chậm đóng, trốn đóng. Ông Trần Thanh Nam cũng lưu ý doanh nghiệp cần xác định đúng đối tượng thuộc diện tham gia, tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, cũng như bảo đảm quyền, trách nhiệm của người sử dụng lao động.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng trao đổi về Luật Việc làm năm 2025; chính sách hỗ trợ tạo việc làm, tín dụng cho vay giải quyết việc làm, phát triển kỹ năng nghề; các nhóm chính sách quản trị thị trường lao động linh hoạt, hiệu quả, hiện đại, bền vững và hội nhập; hoàn thiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp như một công cụ quản lý thị trường lao động; phát triển kỹ năng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy việc làm bền vững.

Chú thích ảnh
Các đại biểu tham gia phát biểu tại hội nghị.

Gắn bó nhiều năm với doanh nghiệp, người lao động, bà Nguyễn Thị Thi Nga, đại diện Công ty cổ phần App Liacz Việt Nam, phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh xác định, việc tuân thủ pháp luật lao động không chỉ là nghĩa vụ, còn là lợi ích, giúp phát huy nội lực, nâng cao năng suất, sức cạnh tranh, xây dựng thương hiệu uy tín và văn hóa doanh nghiệp tốt. Thực hiện tốt các chính sách này còn giúp xây dựng mối quan hệ lao động tốt đẹp, giảm thiểu tranh chấp, tạo môi trường làm việc ổn định, tạo động lực cho người lao động, cải thiện hiệu quả hoạt động, góp phần phát triển kinh tế bền vững. 

“Để làm tốt điều này, doanh nghiệp luôn quan tâm đến phúc lợi toàn diện, thực hiện tốt các chính sách, chế độ đối với người lao động; tăng cường đối thoại xã hội để xây dựng chính sách thị trường lao động hiệu quả…”, bà Nga nhấn mạnh.

Cũng tại hội nghị, các đơn vị trực thuộc Bộ Nội vụ cũng đã đối thoại, giải đáp nhiều thắc mắc cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước về các vấn đề liên quan đến người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; kinh nghiệm khi thực hiện pháp luật lao động về hợp đồng lao động, tiền lương, thời giờ làm việc - thời giờ nghỉ ngơi, kỷ luật lao động - trách nhiệm vật chất và một số lưu ý trong tổ chức thực hiện….

Tin, ảnh: Thanh Vũ (TTXVN)

Dành cho bạn

Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 24/10, các đơn vị đã quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số được tìm thấy lên 832. Công tác tìm kiếm tiếp tục được mở rộng tại Khu B, sau khi Thành phố tổ chức lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ.

Tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Các chương trình bảo trợ trẻ em mồ côi, trao học bổng cho tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang góp phần kết nối các nguồn lực xã hội, tiếp thêm điều kiện vật chất và động lực tinh thần để các em vượt qua nghịch cảnh, tiếp tục học tập, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên trong cuộc sống.

Hà Nội có 62 vị trí rào chắn, người dân lưu ý lộ trình

Hà Nội có 62 vị trí rào chắn, người dân lưu ý lộ trình

Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) khuyến cáo người dân chủ động theo dõi thông tin về các vị trí rào chắn và phương án tổ chức giao thông; cân nhắc lựa chọn tuyến đường thay thế, điều chỉnh thời gian xuất phát và dự trù thêm thời gian di chuyển, nhất là vào giờ cao điểm.