Phiên tòa giả định góp phần phổ biến pháp luật trong giới trẻ

Ngày 15/11, Tỉnh đoàn Đắk Lắk phối hợp với Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại tỉnh, Thành đoàn Buôn Ma Thuột tổ chức “Phiên tòa giả định” và Hội thi “Rung Chuông vàng” tuyên truyền pháp luật trong đoàn viên, thanh thiếu niên năm 2024.
Chú thích ảnh
Phiên tòa giả định xét xử vụ án “Cố ý gây thương tích”.

Phiên tòa giả định xét xử công khai vụ án “Cố ý gây thương tích” do xuất phát từ mâu thuẫn trong quan hệ yêu đương trên mạng xã hội, đối tượng gây án tập trung ở độ tuổi thanh thiếu niên. Nội dung vụ án được xây dựng dựa trên những tình huống có thật trong cuộc sống, các vai diễn tại phiên tòa giả định đúng trình tự như một phiên tòa thật.

Thông qua quá trình xét hỏi, tranh tụng và tuyên án, Hội đồng xét xử tuyên truyền, phổ biến về tội “Cố ý gây thương tích”; chỉ ra hậu quả của những vụ cố ý gây thương tích không những gây ảnh hưởng nặng nề về vật chất, sức khỏe, tinh thần cho bị hại và người thân mà còn tổn hại đối với bản thân và gia đình của đối tượng phạm tội, gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội để những người dự phiên tòa đều hiểu và rút ra bài học.

Hội thi “Rung Chuông vàng” thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên, sinh viên của các đội thi đến từ các trường Đại học Tây Nguyên, Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột, Đại học Đông Á phân hiệu Đắk Lắk, phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại tỉnh và Thành đoàn Buôn Ma Thuột tham gia. Thông qua hội thi, thành viên các đội đã nắm bắt, củng cố kiến thức về một số nội dung cơ bản của Luật Giao thông đường bộ; Luật Thanh niên; Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật Phòng, chống ma túy; Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá… Kết thúc chương trình, Ban Tổ chức đã trao tặng các giải Nhất, Nhì, Ba cho các thí sinh có thành tích xuất sắc. Sinh viên Trần Việt Hùng (Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại tỉnh Đắk Lắk) xuất sắc đạt giải Nhất hội thi.

Chú thích ảnh
Trao giải Nhất Hội thi “Rung Chuông vàng” cho sinh viên Trần Việt Hùng (Phân hiệu trường Đại học Luật Hà Nội tại tỉnh Đắk Lắk).

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức đã lồng ghép tuyên truyền pháp luật thông qua việc giao lưu, trả lời những câu hỏi tình huống, hỏi đáp có thưởng, trò chơi vận động gắn kết tinh thần đồng đội.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Đắk Lắk Y Lê Pas Tơr cho biết, chương trình nhằm nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật cho đoàn viên, sinh viên; góp phần hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong đoàn viên, sinh viên về ý thức thượng tôn pháp luật. Đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11; phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc tuân thủ và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; góp phần giúp đoàn viên, thanh niên, sinh viên hình thành chuẩn mực ứng xử văn minh, xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, thân thiện.

Chú thích ảnh
Sinh viên trả lời câu hỏi tình huống, hỏi đáp có thưởng tại chương trình.

“Những hoạt động giáo dục, phổ biến pháp luật cho đoàn viên, thanh niên là việc làm thường xuyên của các cấp bộ Đoàn. Đặc biệt, Tỉnh đoàn chú trọng vào công tác tuyên truyền thông qua nhiều hình thức như: Trực tuyến trên mạng xã hội, tuyên truyền trực quan, tuyên truyền lưu động qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở, các cuộc thi trực tuyến…

Thời gian qua, việc tổ chức các cuộc thi trực tuyến tuyên truyền, phổ biến pháp luật được đẩy mạnh giúp đoàn viên, thanh niên chủ động thời gian tham gia và lan tỏa cuộc thi rất nhanh. Thời gian tới, Tỉnh đoàn sẽ cố gắng đa dạng hình thức, nâng cao chất lượng câu hỏi và nội dung các cuộc thi trực tuyến để thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia hơn, tránh gây nhàm chán” - Anh Y Lê Pas Tơr nhấn mạnh.

Tin, ảnh: Hoài Thu (TTXVN)

Dành cho bạn

Cảnh báo tình trạng học sinh tự chế pháo nổ

Cảnh báo tình trạng học sinh tự chế pháo nổ

Ngày 23/10, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Công an xã Ninh Châu vừa phát hiện, ngăn chặn kịp thời một vụ việc học sinh mua nguyên liệu trên mạng xã hội để tự chế pháo nổ, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn, thương tích và mất an ninh, trật tự.

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định ngày 9/11 tới sẽ mở phiên tòa xét xử vắng mặt đối với 2 bị cáo: Nguyễn Thị Hương Giang (sinh năm 1973, cựu Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á Chi nhánh Hai Bà Trưng - SeaBank Hai Bà Trưng)  và  Lê Anh Tâm (sinh năm 1981, cựu Giám đốc Công ty An Việt Úc).

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Công an thành phố Đồng Nai cho biết, thông tin lan truyền về việc xe khách giả mạo hãng T.T đón sinh viên gần Trường Cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 (xã Long Phước, thành phố Đồng Nai) rồi chở đến khu vực biên giới Campuchia, được xác định là do sinh viên bịa đặt, không có thật.

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.