Tăng cường đoàn kết, hữu nghị giữa thanh niên Ấn Độ và TP Hồ Chí Minh

Chiều 28/8, Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TP Hồ Chí Minh Trịnh Thị Hiền Trân tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu Tổng đội Thiếu sinh quân Ấn Độ do ông Saikat Roy, Chuẩn tướng, Tổng đội Thiếu sinh quân Ấn Độ làm Trưởng đoàn.
Chú thích ảnh
Toàn cảnh buổi làm việc. 

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi, tìm hiểu về hoạt động thanh niên hai nước; các phong trào xung kích tình nguyện vì cộng đồng và các hoạt động giao lưu thanh niên giữa hai nước cũng như với các nước trong khu vực và trên thế giới. Đại diện Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu, thông tin đến các đại biểu Đoàn Tổng đội Thiếu sinh quân Ấn Độ về phương pháp tập hợp thanh niên và phong trào thanh niên tình nguyện tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

Theo Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, đoàn viên, thanh niên vừa là lực lượng xung kích, vừa là động lực phát triển của Thành phố mang tên Bác. Do đó, tổ chức Đoàn Thành phố luôn dự báo, nghiên cứu và đề xuất đa dạng các giải pháp, phương thức phù hợp để tập hợp rộng rãi các đối tượng thanh thiếu nhi trên địa bàn theo sở thích, chuyên môn, nghề nghiệp, khu vực, đặc biệt là trên không gian mạng.

Chú thích ảnh
Chị Trịnh Thị Hiền Trân, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TP Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi làm việc. 

Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn Thành phố đầu tư nghiên cứu, nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của thanh niên ở từng khu vực, đối tượng; từng bước kết nối, phát huy các câu lạc bộ, đội, nhóm, trí thức trẻ, doanh nhân trẻ... trong các hoạt động chung của thanh niên Thành phố.

Phó Bí thư Thành Đoàn Trịnh Thị Hiền Trân hoan nghênh các thiếu sinh quân Ấn Độ đến tham quan, tìm hiểu, trải nghiệm nhiều hoạt động ý nghĩa về con người, lịch sử, văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh; đồng thời cho biết, thời gian tới, Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn có thêm nhiều hoạt động giao lưu, trao đổi giữa thanh niên Thành phố và Tổng đội Thiếu sinh quân Ấn Độ; tạo cơ hội cho thanh niên hai nước được trao đổi kinh nghiệm, góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa thiếu sinh quân Ấn Độ và đoàn viên, thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh.

Chú thích ảnh
Ông Saikat Roy, Chuẩn tướng, Tổng đội Thiếu sinh quân Ấn Độ phát biểu tại buổi làm việc. 

Bày tỏ vui mừng khi được đến thăm, làm việc với Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, ông Saikat Roy, Chuẩn tướng, Tổng đội Thiếu sinh quân Ấn Độ cho biết, Tổng đội Thiếu sinh quân Ấn Độ gồm những thanh thiếu niên có độ tuổi 14 - 24 được tổ chức thành nhóm để thực hiện công việc tình nguyện mà Chính phủ cần. Mục tiêu hoạt động của Tổng đội tương tự với tổ chức của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, chỉ riêng độ tuổi của các thiếu sinh quân là ít hơn so với đoàn viên, thanh niên Việt Nam.

Ông Sakat Roy hy vọng trong thời gian tới, mối quan hệ hợp tác giữa thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh và Tổng đội Thiếu sinh quân Ấn Độ sẽ ngày càng phát triển. Ông Sakat Roy cũng có lời mời Ban Bí thư Thành Đoàn và các đoàn viên, thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh đến tham dự các chương trình, hoạt động giao lưu thanh niên quốc tế do Tổng đội Thiếu sinh quân Ấn Độ tổ chức trong thời gian tới.

Tin, ảnh: Hồng Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.