Tăng cường đảng viên mới ở các thôn, buôn

Thời gian qua, việc đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn trên địa bàn của Tỉnh ủy Lâm Đồng, đã đạt được những kết quả tích cực.

Thời gian qua, việc đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn trên địa bàn của Tỉnh ủy Lâm Đồng, đã đạt được những kết quả tích cực. Công tác phát triển đảng viên được các cấp ủy quan tâm chỉ đạo, nhất là ở các thôn, buôn, tổ dân phố, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đông đồng bào theo đạo…


Trong 10 năm qua, các xã, phường, thị trấn của tỉnh đã kết nạp được 4.161 đảng viên mới; nâng 37 chi bộ cơ sở xã thành đảng bộ cơ sở và thành lập mới 672 chi bộ thôn, tổ dân phố; xóa được 92 thôn, tổ dân phố chưa có đảng viên. Số đảng viên mới kết nạp hàng năm đều tăng, tỷ lệ đảng viên là đoàn viên, nữ, người dân tộc thiểu số, người có đạo, giáo viên, trí thức… ngày càng tăng, góp phần làm thay đổi cơ cấu đội ngũ đảng viên và từng bước thu hẹp số thôn, buôn, tổ dân phố, trường học chưa có tổ chức đảng hoặc chưa có đảng viên.


Tuy nhiên, hiện toàn tỉnh vẫn còn 78 thôn, tổ dân phố chưa có tổ chức đảng; 1 thôn và 3 tổ dân phố chưa có đảng viên, chưa đạt yêu cầu đề ra của tỉnh.


Theo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng, một trong những nguyên nhân ảnh hưởng đến công tác phát triển đảng ở cơ sở là do công tác bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng viên mới trong các thành phần kinh tế, người lao động giỏi, quần chúng ưu tú ở địa bàn dân cư còn hạn chế.


Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng xác định, trong thời gian tới sẽ bổ sung, hoàn thiện quy chế hoạt động của tổ chức đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị ở cơ sở. Cùng với đó là xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh; tăng cường phát triển đảng viên mới, nhất là ở các thôn, buôn, tổ dân phố chưa có tổ chức đảng và chưa có đảng viên. Bên cạnh đó, tỉnh tập trung đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có nhiều khó khăn; xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh.


Hoàng Liên Sơn

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.