Tăng cường chuyển đổi số trong lĩnh vực báo chí

Ngày 9/3, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh đã có cuộc trao đổi nghiệp vụ với đội ngũ báo chí của tỉnh và làm việc với Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo các cơ quan báo chí của tỉnh Thái Nguyên.
Chú thích ảnh
Ông Lê Quốc Minh trao đổi nghiệp vụ với hội viên Hội nhà báo tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Hoàng Nguyên/TTXVN

Trao đổi với những người làm báo tại Thái Nguyên, ông Lê Quốc Minh đi sâu phân tích hoạt động chuyển đổi số của báo chí trong nước và thế giới, đồng thời nhấn mạnh: Chuyển đổi số trong báo chí là vấn đề nóng hổi hiện nay, tác động sâu sắc đến mọi mặt đời sống báo chí trên cả nước. Hiện, nhiều cơ quan báo chí đã áp dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động sản xuất và mang lại hiệu quả rất lớn, nhất là trong điều kiện bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Thời gian tới, các cơ quan báo chí, những người làm báo Thái Nguyên cần tiếp tục đổi mới nhiều hơn nữa, phát triển theo mô hình "cơ quan báo chí công nghệ", sản xuất, phân phối nội dung đa nền tảng, đa phương tiện, đầu tư nguồn nhân lực công nghệ, hợp tác phát triển trên nhiều nền tảng phi báo chí, kết nối dữ liệu hệ thống báo Đảng 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đánh giá cao hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh, Báo Thái Nguyên, nhất là việc đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức cho hội viên đi thực tế sáng tác; vận động các nhà báo, hội viên tích cực sáng tác, gửi tác phẩm tham gia các cuộc thi báo chí do Hội Nhà báo Việt Nam và một số bộ, ngành Trung ương tổ chức. Trước xu thế phát triển của báo chí hiện đại, Báo Thái Nguyên đã thay đổi mạnh mẽ về công nghệ, thiết bị, kỹ thuật, không ngừng nâng cao chất lượng nội dung, hình thức tác phẩm, đặc biệt là các tác phẩm đa phương tiện, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của độc giả…

Chú thích ảnh
Ông Lê Quốc Minh thăm quan hệ thống sản xuất thông tin điện tử của Báo Thái Nguyên. Ảnh: Hoàng Nguyên/TTXVN

Tại cuộc làm việc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải cho biết về chuyển đổi số, tỉnh Thái Nguyên đứng thứ 12/63 tỉnh, thành phố, trong đó chính quyền số đứng thứ 3/63. Công tác thu hút đầu tư đạt được nhiều kết quả tích cực. 

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải khẳng định, Thái Nguyên luôn đồng hành, gắn bó với các cơ quan báo chí và được các cơ quan báo chí tích cực hỗ trợ, giúp đỡ trong công tác thông tin, tuyên truyền. 

Chú thích ảnh
Ông Lê Quốc Minh thăm quan nhà in Báo Thái Nguyên. Ảnh: Hoàng Nguyên/TTXVN

Nhân dịp này, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh đã trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Báo Nhân Dân tặng các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy và Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Chú thích ảnh
Ông Lê Quốc Minh tặng học bổng cho học sinh xã Quy Kỳ, huyện Định Hóa. Ảnh: Hoàng Nguyên/TTXVN

Trước đó, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh đã dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà tưởng niệm Bác Hồ trên đỉnh đèo De, xã Phú Đình; thăm Di tích nơi xuất bản số Báo Nhân Dân đầu tiên tại xã Quy Kỳ (Định Hóa); trao tặng Quỹ học bổng trị giá 100 triệu đồng cho xã Quy Kỳ.

Hoàng Thảo Nguyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.