Tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự tại các cơ sở cai nghiện

Ngày 16/3, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 1716/VPCP-KGVX truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm về kết quả xử lý vụ việc tại Cơ sở cai nghiệm ma túy tỉnh Sóc Trăng.
Chú thích ảnh
Cán bộ dẫn giải 1 học viên về trại tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: Trung Hiếu/TTXVN

Cụ thể, xét kiến nghị của UBND tỉnh Sóc Trăng tại báo cáo số 70/BC-UBND ngày 9/3/2024 về việc người đang cai nghiện ma túy bỏ trốn tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Sóc Trăng ngày 24/2/2024, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các địa phương trong việc bảo đảm an ninh, trật tự tại các cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc trên địa bàn.

Đồng thời, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn các địa phương rà soát, lập danh sách một số cơ sở cai nghiện ma túy có nhu cầu cấp bách cần được đầu tư sửa chữa, nâng cấp, xây mới theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia tại cuộc họp Thường trực Ủy ban Quốc gia về công tác cai nghiện ma túy (văn bản số 411/TB-VPCP ngày 29/10/2023 của Văn phòng Chính phủ); khẩn trương chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổ chức tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ tại các cơ sở cai nghiện ma túy.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai các giải pháp cần thiết theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền để nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện, không để xảy ra tình trạng học viên tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn phá hoại cơ sở vật chất, bỏ trốn, gây mất an ninh, trật tự tại địa phương.

Trước đó, vào ngày 23 và 24/2/2024, tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Sóc Trăng đã xảy ra vụ xô xát do mâu thuẫn giữa các học viên cai nghiện, gây thương tích cho 4 học viên. Lợi dụng tình hình đó, một số học viên đã kích động chống đối lực lượng bảo vệ cơ sở, tạo sự hỗn loạn và 191 học viên đã lợi dụng trốn trại.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết: Ngay sau khi có thông tin báo chí về vụ việc, lãnh đạo Bộ đã cử đoàn công tác vào Sóc Trăng để làm việc với địa phương và bàn các phương án giải quyết. Ngày 27/2/2024, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có báo cáo số 24/BC-BLĐTBXH báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Sau khi xem xét báo cáo trên, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã yêu cầu Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh Sóc Trăng khẩn trương triển khai các giải pháp cần thiết và phù hợp theo chức năng, nhiệm vụ được giao; kịp thời khắc phục hậu quả, ổn định tình hình; làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ việc, xử lý nghiêm các vi phạm theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia trước ngày 10/3/2024.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.