Tăng cường bảo đảm an ninh thông tin mạng

Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước và đấu tranh phòng, chống tội phạm về lĩnh vực an toàn, an ninh thông tin mạng, ngày 24/8, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hải Dương phối hợp với Công an tỉnh, Công ty Cổ phần Bkav tổ chức diễn tập “Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2018”. 
Chú thích ảnh
Ký kết “Quy chế phối hợp về đảm bảo an toàn, an ninh thông tin và truyền thông” giữa Sở Thông tin và Truyền thông với Công an tỉnh Hải Dương. Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN

Tại diễn tập, 12 đơn vị với thành viên là những cán bộ chuyên về công nghệ thông tin ở các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được giới thiệu tổng quan về tình hình an ninh thông tin trong giai đoạn hiện nay và tham gia diễn tập đảm bảo an toàn, an ninh mạng.

Với chủ đề “Ransomware: Xử lý và phòng chống”, Ban Tổ chức đã đưa ra giả thiết tình huống máy tính đơn vị bị lây nhiễm mã độc mã hóa tống tiền, các đội tham gia đóng vai trò là đội ứng cứu sự cố khẩn cấp. Sau khi phát hiện mã độc, các đơn vị thực hiện các biện pháp xử lý trước tình huống tấn công, đồng thời đưa ra các biện pháp phòng chống, khôi phục lại dữ liệu. 

Dịp này, Sở Thông tin và Truyền thông và Công an tỉnh Hải Dương đã ký kết "Quy chế phối hợp về đảm bảo an toàn, an ninh thông tin và truyền thông".

Theo đó, trong thời gian tới, hai đơn vị sẽ tổ chức quán triệt, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương và của tỉnh về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, an ninh các cơ quan, đơn vị có liên quan đến thông tin và truyền thông.

Đồng thời, hai đơn vị triển khai các kế hoạch bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh thông tin và truyền thông, tuyên truyền, giáo dục ý thức phòng ngừa, đấu tranh chống âm mưu phá hoại nội bộ, phá hoại kinh tế.

Hai bên thu thập, trao đổi thông tin tài liệu liên quan đến hoạt động chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh thông tin truyền thông, những vụ việc có dấu hiệu nghi vấn hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia để phục vụ kịp thời, hiệu quả công tác phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật trong ngành Thông tin và Truyền thông. 

Chú thích ảnh
Đại diện Công ty Cổ phần Bkav giới thiệu về các phương thức tấn công thông tin trên mạng. Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương Lương Văn Cầu đánh giá tổ chức cuộc diễn tập, ký kết quy chế về bảo đảm an ninh mạng rất cần thiết và cấp bách với tỉnh Hải Dương, góp phần thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại - là một trong những nhiệm vụ cấp bách giai đoạn hiện nay.

Thông qua đó, giúp nâng cao ý thức, trình độ về an ninh mạng của cán bộ kỹ thuật công nghệ thông tin, sẵn sàng ứng phó với các cuộc tấn công mạng, đồng thời nâng cao nhận thức của cộng đồng về an toàn thông tin mạng. 

Thời gian qua, hạ tầng và dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin ở Hải Dương có bước phát triển nhanh, tiến bộ. Toàn tỉnh có khoảng 2,2 triệu thuê bao di động, trên 218.000 thuê bao internet; tăng khoảng 62% so với cùng kỳ năm 2017. Tỷ lệ người sử dụng internet ước đạt 65% dân số trong tỉnh.

Hải Dương hiện có trên 5.000 tên miền được đăng ký sử dụng. Hệ thống cổng thông tin điện tử của tỉnh, trang thông tin điện tử của các cơ quan hành chính, các dịch vụ công trực tuyến đều đang vận hành ổn định. Hệ thống thư điện tử công vụ đang hoạt động với gần 3.000 tài khoản và đang tiếp tục được nâng cấp.

Đến nay, 100% các dịch vụ công được cung cấp thông tin mức độ 1 và 2; dự kiến Cổng dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử dùng chung thống nhất trên toàn tỉnh sẽ khai trương, đưa vào hoạt động trong quý IV/2018.

Mạnh Minh  (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.