Tăng cung để dần bình ổn thị trường vàng

Phiên đấu thầu vàng thứ hai tại Sở Giao dịch của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sáng 4/4 đã diễn ra khả quan với tổng khối lượng trúng thầu 25.700 lượng vàng. Những kỳ vọng về việc kéo giá vàng trong nước sát với giá vàng thế giới đang được nhen lên.

Phiên đấu thầu vàng thứ hai tại Sở Giao dịch của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sáng 4/4 đã diễn ra khả quan với tổng khối lượng trúng thầu 25.700 lượng vàng. Những kỳ vọng về việc kéo giá vàng trong nước sát với giá vàng thế giới đang được nhen lên.

Tiếp tục tăng cung vàng


Theo NHNN cho biết, tổng khối lượng trúng thầu 25.700 lượng vàng, trong khi tổng khối lượng dự kiến đấu thầu là 26.000 lượng. Giá trúng thầu cao nhất: 43.370.000 đồng/lượng và thấp nhất: 43.230.000 đồng/lượng. Theo NHNN, tổng số thành viên trúng thầu 20/22 tổ chức tham gia đấu thầu. Thông qua phiên đấu thầu, NHNN tiếp tục tăng cung vàng miếng trên thị trường và tham gia thị trường với tư cách người mua bán cuối cùng, nhằm mục tiêu bình ổn thị trường vàng theo chủ trương của Quốc hội và Chính phủ. Vụ Quản lý ngoại hối (NHNN) cho biết, NHNN dự kiến sẽ tổ chức phiên đấu thầu tiếp theo vào ngày mai 5/4/2013 và có thể thực hiện 3 phiên đấu thầu trong tuần tới tùy theo diễn biến của thị trường.

Tăng cung để dần bình ổn thị trường vàng ảnh 1

Đại diện các đơn vị tham gia bỏ phiếu đấu thầu vàng.
Ảnh: Trần Việt - TTXVN


Theo một lãnh đạo của NHNN, ở phiên đấu thầu đầu tiên (28/3) vẫn còn một số trục trặc nhỏ như đơn vị tham gia đấu thầu vào phút chót không muốn bỏ thầu nhưng vẫn ghi thông tin vào phiếu. Rút kinh nghiệm, ở phiên đấu thầu lần hai này, Sở Giao dịch đề nghị các đơn vị nếu không bỏ thầu nữa thì có thể không bỏ phiếu, giúp ban tổ chức đấu thầu thuận lợi hơn cho công tác kiểm định thầu. DN và các tổ chức tín dụng (TCTD) đã quen và dễ dàng thực hiện quy trình đấu thầu. Đặc biệt, NHNN dành 30 phút để các đơn vị khảo giá, trước khi đưa mức giá bỏ thầu. “Khoảng thời gian này rất quý báu để đơn vị đánh giá chính xác cung cầu thị trường, tránh rủi ro khi trúng thầu”, bà Võ Thị Ngọc Tuyết, Phó Giám đốc Công ty vàng Kim Ngọc Phú (TP Hồ Chí Minh) cho biết.

Cung tăng thì giá sẽ giảm


Theo lãnh đạo Sở Giao dịch NHNN, theo quy định, các DN và TCTD phải tách bạch giữa khâu đặt cọc và thanh toán. Chẳng hạn, một TCTD trúng thầu số lượng vàng đăng ký thì TCTD phải thanh toán luôn, còn số tiền đặt cọc của đơn vị sẽ được NHNN trả lại ngày hôm sau. Các đơn vị trúng thầu có thể đăng ký nhận vàng tại hai địa điểm là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.


Tại phiên đấu thầu thứ hai này, NHNN đã đưa ra mức giá sàn 43,23 triệu đồng/lượng, thấp hơn 200.000 đồng/lượng so với giá thị trường (giá thị trường bán ra ở mức 43,50 triệu đồng/lượng). Bà Võ Thị Ngọc Tuyết cho biết, NHNN đã quan tâm tới chuyện cung ứng vàng cho thị trường, để người dân hiểu được nguồn cung dồi dào và có thể dễ dàng mua vàng, không cần phải nôn nóng xếp hàng mua vàng giá cao. “Nếu bán hết lượng vàng trúng thầu thì chắc chúng tôi sẽ tiếp tục tham gia phiên đấu thầu tới vì hiện nay đây là nguồn cung duy nhất cho thị trường”.


Ông Nguyễn Công Tường - Phó Trưởng phòng kinh doanh của SJC cho biết, giá thực tế trên thị trường gần tháng nay (quanh mức hơn 43 triệu đồng/lượng) là giá tốt, mức giá hợp lý đối với người mua vàng, nên dự kiến nhu cầu vàng sẽ tăng trong thời gian tới. Ông Phạm Anh Dũng - Phó Tổng Giám đốc Công ty Vàng bạc đá quý VietinBank cho biết, mức giá sàn NHNN đưa ra bám sát với giá thị trường nên các thành viên tham gia đấu thầu hào hứng hơn phiên đầu tiên. Về thu hẹp chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới, đại diện các đơn vị tham gia đấu thầu cho rằng, chắc chắn khoảng cách giá vàng thời gian tới sẽ dần thu hẹp. Bà Võ Thị Ngọc Tuyết khẳng định, không thể ngay lập tức giá vàng trong nước sát với giá thế giới mà cần thời gian. Phải đưa cung ra thị trường nhiều hơn thì giá vàng trong nước mới giảm xuống.


Thị trường vàng trong nước hôm qua đã phản ứng khá nhanh với những thông tin đầu tiên lọt ra từ phiên đấu thầu. Giá niêm yết tại các doanh nghiệp nhanh chóng điều chỉnh giảm xuống tương ứng với giá chào sàn của NHNN. Giá vàng SJC lúc 10 giờ có giá 43,30 - 43,50 triệu đồng/lượng, ngay lập tức giảm về 43,20 - 43,40 triệu đồng. Đến 14 giờ hôm qua, giá vàng SJC điều chỉnh giảm 50.000 đồng/lượng so với lúc cuối buổi sáng qua. Cùng với việc điều chỉnh giảm giá, khoảng cách chênh lệch giữa vàng SJC và giá vàng thế giới quy đổi được rút ngắn về mức 3,9 triệu đồng/lượng, thay cho mức 4,5 triệu đồng/lượng vào đầu giờ sáng qua.


Đức Kiên

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ và tiến hành các hoạt động song phương, chiều 12/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Chủ tịch điều hành Tập đoàn GMR Srinivas Bommidala và một số lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn.

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.