Tặng bằng khen, phần thưởng cho Nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2021

Chiều 14/11, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh ủy Quảng Ninh đã trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh và phần thưởng 100 triệu đồng tiền mặt cho Nguyễn Hoàng Khánh, học sinh lớp 12A1 THPT Bạch Đằng, đã xuất sắc giành vị trí Quán quân trong trận Chung kết Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 21. 
Chú thích ảnh
Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh tặng bằng khen cho Nguyễn Hoàng Khánh -nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm 2021. 

Tại buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký đã chúc mừng em Nguyễn Hoàng Khánh đã xuất sắc chinh phục sân chơi trí tuệ và thể hiện được bản lĩnh, kiến thức vững vàng, giành được số điểm rất cao (315 điểm trong trận chung kết). Đây cũng là số điểm cao thứ 3 trong số 21 nhà vô địch "Đường lên đỉnh Olympia".

Chiến thắng của em Nguyễn Hoàng Khánh không những có ý nghĩa đối với bản thân, gia đình và Trường Trung học phổ thông Bạch Đằng, ngành Giáo dục mà còn là niềm tự hào rất lớn cho Quảng Ninh khi có tới 3 nhà vô địch Olympia.  

Chú thích ảnh
Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh tặng bằng khen cho Nguyễn Hoàng Khánh-nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm 2021. 

Từ chiến thắng của em Nguyễn Hoàng Khánh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký tin tưởng sẽ tạo sức lan tỏa để các em học sinh tỉnh Quảng Ninh không ngừng nỗ lực trau dồi đạo đức, học tập tốt, rèn luyện tốt, có ước mơ, hoài bão, góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng phồn vinh, giàu mạnh.

Chia sẻ ước mơ trở thành doanh nhân của mình, em Nguyễn Hoàng Khánh bày tỏ, kết quả cuộc thi là niềm động viên, sự khích lệ để em tiếp tục học tập, nghiên cứu sâu hơn cho các lĩnh vực em sẽ học tập ở đại học. Quán quân Đường lên đỉnh Olympia luôn tâm niệm muốn cống hiến được cho tỉnh, cho quê hương, đất nước thì trước tiên phải thành tài, phải trau dồi bản thân về kiến thức, đạo đức, lối sống để trở thành người toàn diện.

Chú thích ảnh
Sau khi trở thành nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm 2021 Hoàng Khánh có dự tính tiếp tục học tập để trở thành doanh nhân và góp phần vào xây dựng quê hương, đất nước. 

Trong những năm qua, tỉnh Quảng Ninh luôn quan tâm, chăm lo, đầu tư cho sự nghiệp giáo dục đào tạo và xác định đầu tư cho giáo dục chính là đầu tư cho sự phát triển bền vững của tỉnh. Theo đó, Quảng Ninh đã chủ động ban hành nhiều cơ chế chính sách thu hút, đào tạo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, trong đó chú trọng, quan tâm xây dựng, phát triển Trường Đại học Hạ Long, trường Trung học phổ thông Chuyên Hạ Long; đồng thời giành mọi điều kiện tốt nhất để phát triển cơ sở vật chất cho các trường.

Chú thích ảnh
 Quán quân cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 21 năm 2021 vui mừng chụp ảnh cùng gia đình, thầy cô. 

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV đã xác định rõ: Một trong ba khâu đột phá của nhiệm kỳ này là “phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với tăng nhanh quy mô, nâng cao chất lượng dân số và xây dựng nền văn hóa giàu bản sắc Quảng Ninh gắn với thu hẹp nhanh khoảng cách giàu nghèo và chênh lệch vùng miền trong tỉnh; nỗ lực phấn đấu lọt vào tốp 10 tỉnh, thành phố có chất lượng giáo dục tốt nhất cả nước trước năm 2025 và top 5 địa phương đứng đầu trước năm 2030".

Tin, ảnh: Thanh Vân (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.