Tân Thủ tướng Malaysia cam kết nỗ lực để cân bằng mọi lợi ích quốc gia

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, tối 24/11, ngay sau lễ tuyên thệ nhậm chức, tân Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim đã tổ chức họp báo.
Chú thích ảnh
Ông Anwar Ibrahim tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Malaysia. Ảnh: TTXVN/phát

Phát biểu trước báo giới, Thủ tướng Anwar cho rằng ông sẽ lãnh đạo một liên minh thống nhất lớn nhất từ trước đến nay, bao gồm liên minh Hy vọng (PH), liên minh Mặt trận quốc gia (BN), GPS và Warisan, Muda và sự ủng hộ từ một số ứng cử viên độc lập. Thủ tướng thứ 10 của Malaysia hoan nghênh tất cả các đảng tham gia liên minh này kể cả liên minh Dân tộc (PN). Ông khẳng định sẽ nỗ lực để cân bằng mọi lợi ích, đồng thời cam kết không nhận lương và sẽ công khai toàn bộ tài sản.

Đề cập vấn đề đối nội, tân Thủ tướng Anwar cho rằng chính phủ của ông sẽ tập trung vào vấn đề kinh tế, không thỏa hiệp với tham nhũng và tình trạng lạm quyền. Chính phủ thống nhất sẽ tiếp tục duy trì tinh thần của Hiến pháp liên bang và sử dụng Bahasa Melayu là ngôn ngữ chính thức.

Trao đổi với báo giới bên lề cuộc họp báo, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Ahmed Razman Abdul Latiff của Trường Kinh doanh Putra, bày tỏ hy vọng Thủ tướng Anwar sẽ chèo lái đất nước hướng tới sự ổn định chính trị và tiến xa hơn nữa cũng như thu hút đầu tư nước ngoài. 

Tiến sĩ Geoffrey Williams của Đại học Khoa học và Công nghệ Malaysia nhận định Thủ tướng Anwar là người có kiến thức vững chắc về kinh tế và sẽ tập trung vào những cải cách để thu hút đầu tư. Theo ông Williams, thách thức trước mắt đối với tân Thủ tướng Malaysia là trình Quốc hội bản dự thảo ngân sách 2023 đáng tin cậy, tập trung vào việc duy trì tăng trưởng cho năm tới và giữ lạm phát ở mức thấp.

Hằng Linh (TTXVN)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.