Tấn công vũ trang ở miền Đông CHDC Congo làm hàng chục người thiệt mạng

Hàng chục người đã thiệt mạng và nhiều người mất tích sau khi những phần tử có vũ trang đột kích vào một khu lán trại tại một cơ sở khai thác mỏ gần thị trấn Mongwalu ở tỉnh Ituri, phía Đông CHDC Congo.
Chú thích ảnh
 Binh sĩ CHDC Congo tuần tra tại làng Manzalaho gần thị trấn Beni, sau khi xảy ra một vụ tấn công. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Người phát ngôn quân đội Jules Ngongo Tsikudi xác nhận vụ việc xảy ra ngày 8/5, song không nêu chi tiết con số thương vong.

Các lãnh đạo các nhóm xã hội dân sự ước tính có từ 30 đến 50 người thiệt mạng, cáo buộc nhóm phiến quân CODECO khét tiếng về việc tấn công các khu lán trại tiến hành vụ việc này. Tháng trước, các tay súng CODECO đã sát hại 18 người tại một nhà thờ và thực hiện một vụ tấn công khác vào một khu trại của người di tản làm 60 người thiệt mạng hồi tháng 2.

Các cuộc tấn công vào dân thường là mối nguy hiểm hằng ngày ở các tỉnh phía Đông CHDC Congo, nơi các nhóm phiến quân và một nhánh của tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng ở địa phương thường xuyên tranh giành địa bàn hoạt động và tài nguyên.

Theo Hội đồng Người tị nạn Na Uy (NRC), những cuộc xung đột như vậy đã cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người và khiến hàng triệu người khác phải sơ tán kể từ đầu thập kỷ này.

Tổ chức Kivu Security Tracker giám sát xung đột trong khu vực cho biết tháng 5 này đánh dấu 1 năm Chính phủ CHDC Congo ban bố thiết quân luật ở Ituri và tỉnh Bắc Kivu lân cận để dập tắt bạo lực, nhưng các vụ tấn công gây thương vong gia tăng kể từ đó.

Trần Quang (TTXVN)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.