Nhiều dân thường thiệt mạng do các vụ tấn công của phiến quân ở CHDC Congo

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 24/3, các nguồn tin bệnh viện và chính quyền địa phương cho hay 12 người, bao gồm một binh sĩ và 11 dân thường đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của lực lượng phiến quân ở tỉnh Ituri, phía Đông Bắc CHDC Congo.
Chú thích ảnh
Binh sĩ CHDC Congo tuần tra tại làng Manzalaho gần Beni sau vụ tấn công do nhóm vũ trang Hồi giáo mang tên "Lực lượng dân chủ đồng minh" (ADF). Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Vụ tấn công xảy ra vào rạng sáng 24/3 tại ngôi làng Tshotsho thuộc tỉnh này, các tay súng của nhóm phiến quân Hợp tác xã vì sự phát triển của Congo (CODECO) đã giết hại 11 thường dân bằng dao rựa và súng. Theo những nguồn tin trên, đây là vụ tấn công mới nhất của CODECO nhằm trả đũa cho cuộc tấn công của quân đội nhằm vào nhóm này.

Người phát ngôn của quân đội chính phủ, Trung úy Jules Ngongo xác nhận rằng các tay súng trên đã tấn công những người dân bình thường khi họ đang đi lánh nạn.   

CODECO là một nhóm phiến quân khét tiếng, đồng thời là giáo phái chính trị - tôn giáo tuyên bố đại diện cho lợi ích của dân tộc Lendu. Cộng đồng Lendu và Hema có mối thù truyền kiếp dẫn đến xung đột khiến hàng nghìn người thiệt mạng trong thời gian từ năm 1999 đến năm 2003 trước khi lực lượng gìn giữ hòa bình châu Âu can thiệp. Bạo lực sau đó tiếp tục tái diễn vào năm 2017 do sự xuất hiện của nhóm CODECO.

Trong khi đó tại CH Trung Phi, các quan chức khu vực cùng ngày cho biết đã có 5 người thiệt mạng trong một vụ tấn công của lực lượng phiến quân nhằm vào một căn cứ của quân đội nước này. 

Theo Phó Tỉnh trưởng vùng Ouham-Pende Jean Ulrich Semberkpanga, vụ tấn công này xảy ra trong 4 giờ tại khu vực Nzakoungou gần biên giới với CH Chad và Cameroon. Trong số các nạn nhân của vụ tấn công có 3 dân thường gồm 2 phụ nữ và một trẻ em. Về phía quân đội CH Trung Phi, ông Martin Kossi, Tỉnh trưởng vùng Ouham-Pende cho biết đã có 2 binh sĩ thiệt mạng.

Theo giới chức địa phương, vụ tấn công trên có liên quan đến nhóm phiến quân mang tên "Quay lại, Khai hoang và Phục hồi" (3R), một trong những nhóm vũ trang mạnh nhất trong khu vực tự xưng là dân quân tự vệ Fulani.

Hồi năm 2013, nội chiến đã nổ ra ở CH Trung Phi giữa nhiều nhóm phiến quân và chính quyền nước này. Trong những năm gần đây, xung đột đã lắng dịu đáng kể, song khoảng một năm trước, giao tranh đột ngột bùng phát trở lại khi lực lượng phiến quân tiến hành một cuộc tấn công nhằm lật đổ Tổng thống Faustin Archange Touadera. Trong tuần này, các cuộc đàm phán hòa giải dân tộc được cam kết từ lâu, đã bắt đầu diễn ra, tuy nhiên không nhóm phiến quân nào được mời tham dự, do vậy phe đối lập đã quyết định tẩy chay những cuộc đàm phán trên.

Nguyễn Tú - Văn Khoa  (TTXVN)

Dành cho bạn

Người dân tuần hành phản đối Brexit bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở London, Anh, ngày 11/3/2019. Ảnh tư liệu: THX/ TTXVN

50% người Anh ủng hộ quay lại EU

Khảo sát quy mô lớn cho thấy 49% người Anh ủng hộ tái gia nhập Liên minh châu Âu (EU), trong khi việc Công đảng cam kết thúc đẩy tiến trình này có thể giúp tăng tỷ lệ phiếu của đảng trong bầu cử.

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Tình hình tại Ceuta, vùng lãnh thổ Tây Ban Nha nằm ở Bắc Phi, tiếp tục chịu sức ép lớn sau làn sóng người di cư vượt biên giới từ Maroc hồi cuối tháng 7. Cơ quan y tế Ceuta đã phải đưa ra cảnh báo nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng tại bãi biển Trampolín khi kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ vi khuẩn đường ruột enterococci và Escherichia coli rất cao trong nước biển, vượt các giới hạn quy định đối với nước ven biển.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

Liên minh châu Âu (EU) ngày 3/10 thông báo đã giải ngân 2,9 tỷ euro cho Ukraine nhằm hỗ trợ ổn định kinh tế, các khoản chi ngân sách ưu tiên, phục hồi và hiện đại hóa đất nước, cũng như thúc đẩy chương trình cải cách để đáp ứng các tiêu chuẩn gia nhập EU.