Tấn công khủng bố, ít nhất 20 người thiệt mạng ở Nigeria

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, một quan chức địa phương ngày 22/4 thông báo các phần tử khủng bố đi xe máy nghi thuộc tổ chức Boko Haram đã tấn công 2 ngôi làng ở Đông Bắc Nigeria và sát hại ít nhất 20 người.
Chú thích ảnh
Cảnh tàn phá sau vụ tấn công của các nhóm vũ trang tại khu vực Woro và Nuku thuộc bang Kwara, Nigeria ngày 5/2/2026. Ảnh tư liệu: Anadolu Agency/TTXVN

Các cuộc tấn công này là một phần trong kế hoạch gia tăng hoạt động của Boko Haram và tổ chức ly khai Nhà nước Hồi giáo tỉnh Tây Phi (ISWAP) tự xưng, lực lượng đã tăng cường các cuộc tấn công vào các căn cứ quân sự và làng mạc ở vùng Đông Bắc Nigeria trong thời gian qua.

Ông Mada Saidu, Chủ tịch huyện Askira-Uba, cho biết các tay súng đã đột kích vào các làng Pubagu và Mayo-Ladde ở bang Borno và bang Adamawa lân cận vào chiều 21/4 sau khi áp đảo lực lượng tự vệ địa phương. Ông cho biết thêm ít nhất 11 người trong làng Pubagu đã thiệt mạng, trong khi 9 người khác ở làng Mayo-Ladde cũng bị sát hại. Nhiều ngôi nhà và cửa hàng bị đốt cháy, trong khi lương thực bị cướp bóc.

Các phần tử Hồi giáo cực đoan đã tiến hành cuộc nổi dậy kéo dài 17 năm nhằm thành lập một nhà nước Hồi giáo ở Đông Bắc Nigeria, khiến hàng nghìn người thiệt mạng và ít nhất 2 triệu người phải di dời nơi ở, cho dù quân đội Nigeria đã tiến hành các chiến dịch quân sự lớn nhằm tiêu diệt chúng.

Mạnh Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.