Tấn công khu đồn trú quân đội ở Nigeria, ít nhất 30 người thiệt mạng

Ngày 4/5, ít nhất 30 người, gồm binh sĩ, dân quân và dân thường, đã thiệt mạng trong cuộc tấn công mới nhất của lực lượng Hồi giáo cực đoan nhằm vào một khu đồn trú quân đội ở Đông Bắc Nigeria.
Chú thích ảnh
Hiện trường một vụ tấn công do các phần tử thánh chiến tiến hành tại Maiduguri, Nigeria, ngày 24/2/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Bắc Phi dẫn nguồn tin quân sự cho biết các thành viên của nhóm Nhà nước Hồi giáo ở Tây Phi (ISWAP) đi trên một số xe tải trang bị súng máy đã tấn công thị trấn Ajiri và căn cứ quân sự vào tối 3/5. Một sĩ quan quân đội cho biết trong cuộc giao tranh này, quân đội đã mất 5 binh sĩ, 15 dân quân và 10 dân thường. Các nguồn tin quân sự cũng cho biết ISWAP đã tạm thời chiếm giữ căn cứ quân sự này từ 2/5 và sát hại chỉ huy của căn cứ này. 

Cùng ngày, người dân địa phương cũng cho biết 5 thường dân đã thiệt mạng và 7 người khác bị thương khi xe của họ đâm phải một quả mìn bên ngoài thị trấn Rann, gần biên giới với Cameroon.

ISWAP tách ra từ tổ chức Boko Haram năm 2016 và trở thành lực lượng hoành hành ở phía Đông Bắc Nigieria. Nhóm này gia tăng các cuộc tấn công vào các căn cứ quân sự, phục kích các nhóm binh lính Nigeria và bắt cóc du khách trên các trục đường để đòi tiền chuộc. Theo thống kê, ISWAP đã sát hại 36.000 người và làm khoảng 2 triệu người phải rời bỏ nhà cửa.

Tấn Đạt (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.