Thêm hai sinh viên bị giết hại trong vụ bắt cóc tại miền Bắc Nigeria

Ngày 26/4, người đứng đầu Nội vụ bang Kaduna miền Bắc Nigeria, ông Samuel Aruwan cho biết, thêm 2 sinh viên, nằm trong nhóm 20 sinh viên của Đại học Greenfield bị bắt cóc ngày 20/4 ở tỉnh này, đã bị hành quyết.

Trước đó, vào cuối tuần vừa qua, những kẻ bắt cóc cũng đã hành quyết 3 sinh viên trong số trên. 

Chú thích ảnh
Cảnh vắng vẻ tại lớp học ở Kagara, bang Niger, Nigeria, sau khi xảy ra một vụ bắt cóc học sinh. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, đây là vụ tấn công thứ 5 nhằm vào các trường học hoặc trường đại học ở Tây Bắc hoặc miền Trung Nigeria. 

Nguồn tin giấu tên từ Đại học Greenfield cho biết khoảng 20 sinh viên đã bị bắt cóc và một nhân viên đã bị bắn chết trong vụ tấn công này và các cơ quan an ninh vừa báo cáo với chính quyền bang Kaduna về việc phát hiện 2 thi thể sinh viên khác bị những tên cướp có vũ trang sát hại.

Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình, Thống đốc bang Kaduna Nasir El-Rufai khẳng định sẽ không trả tiền chuộc con tin cho những kẻ bắt cóc.

Các cuộc tấn công gần đây nhằm vào các trường học - thường là các trường nội trú biệt lập - đã khiến 6 bang miền Bắc tại Nigeria phải đóng cửa các trường học. Theo Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), kể từ tháng 12/2020, khoảng 730 học sinh đã bị bắt cóc, các cuộc tấn công làm gián đoạn việc học của hơn 5 triệu trẻ em.

Tấn Đạt (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.