Tấn công bằng thiết bị bay không người lái và tên lửa quy mô lớn tại Ukraine

Lực lượng Không quân Ukraine cho biết tổng cộng 477 thiết bị bay không người lái cùng 60 tên lửa các loại đã nhắm mục tiêu vào nước này trong đêm 28/6. Phía Ukraine đã ngăn chặn được 475 thiết bị bay không người lái và 39 tên lửa.
Chú thích ảnh
Nga khai hỏa vào các vị trí của đối phương. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga/TASS

Theo lực lượng Không quân Ukraine, 1 phi công lái máy bay chiến đấu F-16 của nước này đã thiệt mạng và ít nhất 7 người bị thương trong loạt vụ không kích này.

Theo ông Yuriy Ihnat, người đứng đầu bộ phận truyền thông của Không quân Ukraine, đây là “cuộc không kích quy mô lớn nhất” nhằm vào nước này, xét cả số lượng thiết bị bay không người lái và các loại tên lửa. Các cuộc tấn công nhắm vào 6 khu vực trên khắp Ukraine.

Trong khi đó, lực lượng Không quân Ba Lan cho biết Ba Lan và các nước đồng minh đã triển khai máy bay để đảm bảo an toàn cho không phận nước này.

Phát biểu trên nền tảng X sau loạt vụ không kích, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi các nước phương Tây tăng cường hỗ trợ hệ thống phòng không của nước này, đồng thời nhắc lại mong muốn mua hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot, do Mỹ chế tạo.

Trong khi đó, cùng ngày, quân đội Nga cho biết hơn 24.000 cư dân sinh sống tại vùng lãnh thổ Lugansk mà Nga đã sáp nhập, đã rơi vào cảnh mất điện do các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái. Các vụ tấn công cũng khiến 1 phụ nữ thiệt mạng và 1 người bị thương. Hiện nhà chức trách địa phương đang nỗ lực khôi phục điện cho người dân.

Các vụ tấn công trên diễn ra sau khi ngày 27/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moskva đã sẵn sàng tổ chức một vòng đàm phán hòa bình mới với Ukraine, có khả năng diễn ra tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), mặc dù thời gian và địa điểm vẫn chưa được thống nhất.

Phát biểu với báo giới tại Minsk (Belarus) nhân dịp tham dự Diễn đàn Kinh tế Á - Âu lần thứ tư, Tổng thống Putin cho rằng các cuộc đàm phán tiếp theo nên tập trung vào các thỏa thuận được đề xuất để giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine. Ông Putin cho biết có sự khác biệt lớn giữa các đề xuất mà Nga và Ukraine đệ trình tại các cuộc đàm phán trước đó, nhưng ông hy vọng rằng việc nối lại đối thoại sẽ giúp thu hẹp khoảng cách giữa hai bên.

Cũng theo ông Putin, các nhà đàm phán của hai bên vẫn duy trì liên lạc thường xuyên. Ông cho biết Nga đã sẵn sàng trao trả thêm 3.000 thi thể binh lính Ukraine.

Các phái đoàn Nga và Ukraine đã tiến hành 2 vòng đàm phán tại thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ lần lượt vào các ngày 16/5 và 2/6 vừa qua, trong đó hai bên nhất trí tiến hành trao đổi tù binh và trao đổi các Bản ghi nhớ.

Ngọc Hà  (TTXVN)

Dành cho bạn

Sập tòa nhà hơn 10 tầng ở thủ đô Kenya

Sập tòa nhà hơn 10 tầng ở thủ đô Kenya

Ngày 23/10, một tòa nhà cao tầng đang trong quá trình xây dựng ở thủ đô Nairobi của Kenya đã bất ngờ đổ sập, khiến nhiều người bị cho là đang mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Ngày 23/10, một vụ xả súng đã xảy ra ở khu vực ngoại ô phía Tây Nam thủ đô Paris của Pháp, khiến 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Các công tố viên đang điều tra vụ việc theo hướng đây là hành vi “khủng bố” mang động cơ phân biệt chủng tộc.

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 23/10, Hàn Quốc đã nối lại đề xuất tổ chức các cuộc đối thoại quân sự với Triều Tiên nhằm thảo luận về những khác biệt trong nhận thức liên quan đến vị trí đường ranh giới liên Triều, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau vụ nổ mìn xảy ra bên trong Khu phi quân sự (DMZ) hồi tháng trước.