Nga tập hợp 111.000 quân gần mặt trận nóng nhất trên chiến trường Ukraine

Theo Tổng tư lệnh Ukraine Oleksandr Syrskyi ngày 27/6, Pokrovsk vẫn là điểm nóng nhất trên toàn tuyến mặt trận Ukraine, khi Liên bang Nga tập trung lực lượng đông đảo nhất tại khu vực này với số lượng lên tới 111.000 binh sĩ.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: Libkos/Getty Images

Theo tờ The Kyiv Independent, nhiều tháng qua, Nga dồn lực tấn công vào thị trấn Pokrovsk ở tỉnh Donetsk và gần đây đã tăng cường các nỗ lực nhằm đột phá sang tỉnh Dnipropetrovsk lân cận - nơi chưa từng xảy ra giao tranh. Ukraine đã bác bỏ các thông tin cho rằng lực lượng Nga đã vượt qua ranh giới hành chính tỉnh này trong tháng 5 và 6.

Tháng 5, ông Syrskyi từng cho biết Ukraine đã ổn định tình hình tại Pokrovsk.

Sau chuyến thị sát tại khu vực Pokrovsk, ông Syrskyi cho rằng thành phố này vẫn là điểm nóng nhất trên toàn tuyến mặt trận dài 1.200 km, nơi diễn ra gần 50 cuộc đụng độ mỗi ngày. Đây cũng là nơi Nga tập trung phần lớn lực lượng tại Ukraine.

Nga đã tập hợp khoảng 111.000 binh sĩ tại khu vực Pokrovsk, nhưng quân đội Ukraine vẫn đang giữ vững phòng tuyến.

Ông Syrskyi nói rằng quân Nga tiếp tục tìm cách đột phá tới ranh giới hành chính tỉnh Donetsk nhưng đã bị vô hiệu hóa và đẩy lùi. Tình hình đang nằm trong tầm kiểm soát.

Ông Syrskyi cho rằng Nga đang tìm cách vào tỉnh Dnipropetrovsk không chỉ vì mục tiêu chiến thuật mà còn nhằm tạo hiệu ứng tâm lý.

Theo kênh CNN, Pokrovsk không phải một thành phố lớn nhưng nằm trên tuyến đường tiếp tế và đường sắt then chốt, kết nối với các trung tâm quân sự khác trong khu vực. Cùng với Kostiantynivka, Kramatorsk và Sloviansk, Pokrovsk tạo thành xương sống trong hệ thống phòng thủ của Ukraine tại phần còn lại của tỉnh Donetsk vẫn do Ukraine kiểm soát.

Trước xung đột, Pokrovsk có khoảng 60.000 cư dân, nhưng phần lớn đã rời đi kể từ tháng 2/2022.

Mỏ luyện than cốc cuối cùng còn hoạt động của Ukraine cũng nằm ở Pokrovsk. Nhiều công nhân vẫn ở lại để duy trì hoạt động, nhưng sau khi mỏ buộc phải đóng cửa hồi đầu năm nay, họ cũng bắt đầu rời đi.

Cuối năm 2024, Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) cho rằng các hoạt động phòng thủ của Ukraine tại Pokrovsk đã buộc Nga phải từ bỏ kế hoạch ban đầu là tấn công trực diện vào thành phố này.

ISW đánh giá Ukraine đã sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV) trong chiến lược phòng thủ, kết hợp hiệu quả lực lượng điều khiển thiết bị bay với bộ binh.

Cùng lúc đó, Nga không thể tăng cường quân số tại Pokrovsk do đang phải đối phó với cuộc đột kích bất ngờ của quân đội Ukraine vào lãnh thổ Nga tại tỉnh Kursk ở miền Nam.

Thay vì tiếp tục tấn công trực diện, Nga sau đó chuyển sang bao vây thành phố này từ phía Nam và Đông Bắc.

Trong đánh giá mới nhất ngày 27/6, ISW cho biết quân Nga đang tiếp tục tấn công bằng các nhóm nhỏ từ một đến hai lính, đôi khi di chuyển bằng mô tô, xe địa hình.

Trong khi đó, trước tình hình Nga đang tập trung lực lượng lớn tại khu vực biên giới, ông Syrskyi vừa chỉ thị đẩy nhanh tiến độ xây dựng các tuyến phòng thủ tại vùng Đông Bắc Sumy. Quyết định này được đưa ra sau chuyến thị sát của ông tới khu vực này ngày 26/6. Ông Syrskyi đặc biệt lưu ý việc thiết lập các hành lang chống thiết bị bay không người lái nhằm bảo vệ binh lính và tuyến hậu cần của Ukraine.

Theo nguồn tin từ Kiev, Nga hiện đã triển khai khoảng 50.000 quân dọc biên giới với mục tiêu thâm nhập sâu hơn vào khu vực Sumy. Thành phố này nằm cách biên giới Nga khoảng 30km.

Tổng thống Nga Vladimir Putin gần đây đã công khai tuyên bố khả năng chiếm đóng thành phố Sumy - thủ phủ của vùng cùng tên. Quân đội Nga tiếp tục duy trì áp lực tiến công dọc theo toàn bộ chiến tuyến tại Ukraine.

Thùy Dương

Dành cho bạn

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Ngày 23/10, một vụ xả súng đã xảy ra ở khu vực ngoại ô phía Tây Nam thủ đô Paris của Pháp, khiến 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Các công tố viên đang điều tra vụ việc theo hướng đây là hành vi “khủng bố” mang động cơ phân biệt chủng tộc.

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 23/10, Hàn Quốc đã nối lại đề xuất tổ chức các cuộc đối thoại quân sự với Triều Tiên nhằm thảo luận về những khác biệt trong nhận thức liên quan đến vị trí đường ranh giới liên Triều, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau vụ nổ mìn xảy ra bên trong Khu phi quân sự (DMZ) hồi tháng trước.

Áp lực lạm phát đè nặng lên tăng trưởng kinh tế Eurozone

Áp lực lạm phát đè nặng lên tăng trưởng kinh tế Eurozone

Hoạt động của khu vực tư nhân tại Eurozone tăng trưởng chậm nhất trong 4 tháng vào tháng 10/2026, do chi phí gia tăng dưới tác động của giá năng lượng và hoạt động kinh doanh tại Pháp thu hẹp trong bối cảnh nước này đối mặt với nhiều sức ép về chính trị và tài chính.