Ông Medvedev: Nga sẽ ngăn chặn mọi nỗ lực tái xâm nhập Kursk của Ukraine

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, ông Dmitry Medvedev, tuyên bố lực lượng vũ trang nước này đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Ukraine tại khu vực Kursk. Mặc dù vẫn còn xảy ra một số vụ xâm nhập nhỏ lẻ, ông khẳng định những hành động này “thiếu hiệu quả” và sẽ bị ngăn chặn hoàn toàn.
Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: POOL/TASS

Theo hãng thông tấn TASS, ông Medvedev cho biết quân đội Nga đang duy trì thế phòng thủ vững chắc tại Kursk, không để bất kỳ lực lượng Ukraine nào quay trở lại khu vực này.

“Chúng tôi sẽ không để quân đội Ukraine có bất kỳ cơ hội nào tái xuất hiện. Ưu tiên hàng đầu hiện nay là thiết lập một vùng đệm an toàn để ngăn chặn các tình huống tương tự trong tương lai”, ông phát biểu trong một buổi gặp mặt người dân địa phương.

Tại cuộc gặp, bà Svetlana Reshetnikova, một nhân viên y tế đến từ Kursk, đã đề nghị chính quyền nhanh chóng khôi phục trật tự tại các khu vực vừa được kiểm soát, tạo điều kiện để người dân sớm trở về quê hương.

“Tình hình hiện tại rất bi thương và vô cùng khó khăn với đất nước chúng ta. Nhiều người mất nhà cửa, một số đồng bào đã hy sinh. Dù kẻ thù đã bị đẩy lùi, họ vẫn tiếp tục thực hiện các cuộc xâm nhập vô nghĩa”, ông Medvedev chia sẻ.

Ông nhấn mạnh những hành động như vậy sẽ “bị đáp trả một cách nghiêm khắc nhất”, đồng thời khẳng định quân đội Nga đang tích cực xử lý các mối đe dọa này.

Theo tờ Kyiv Independent, vào tháng 8 năm ngoái, Ukraine phát động cuộc tấn công xuyên biên giới vào tỉnh Kursk nhằm buộc Nga phải điều lực lượng phòng thủ khu vực biên giới, từ đó giảm áp lực cho mặt trận Donbass và tạo lợi thế trong các cuộc đàm phán tương lai.

Trong giai đoạn đầu chiến dịch, lực lượng Ukraine đã nhanh chóng chiếm khoảng 1.300 km2 lãnh thổ tại Kursk. Tuy nhiên, sau đợt phản công của Nga vào đầu năm nay với hàng chục nghìn binh sĩ được điều động, Ukraine buộc phải rút lui khỏi phần lớn vùng chiếm đóng.

Đến cuối tháng 4, Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov tuyên bố Moskva đã giành lại hơn 99% lãnh thổ bị Ukraine chiếm giữ ở tỉnh Kursk.

Tuy vậy, theo Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine, tướng Oleksandr Syrskyi, Nga vẫn đang tiếp tục tiến công dọc gần như toàn bộ mặt trận phía Đông. Ông khẳng định quân đội Ukraine vẫn giữ vững vị trí tại tỉnh Kursk.

Những tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Nga phát động chiến dịch tấn công mùa hè mới, bất chấp lời kêu gọi ngừng bắn vô điều kiện từ Kiev và các đối tác phương Tây. Mục tiêu chính của chiến dịch là tiếp cận biên giới hành chính của các tỉnh Donetsk và Lugansk ở miền đông, đồng thời thiết lập vùng đệm tại các tỉnh biên giới Sumy và Kharkiv.

Tính đến giữa tháng 6, lực lượng Ukraine đang đối đầu với khoảng 695.000 binh sĩ Nga dọc chiến tuyến dài hơn 1.200 km.

Theo nhóm tình báo mã nguồn mở DeepState, trong tháng 5 vừa qua, lực lượng Nga đã kiểm soát thêm khoảng 449 km² lãnh thổ - mức tăng lớn nhất tính theo tháng trong năm nay.

Tướng Syrskyi cho biết thêm Ukraine đã chặn đứng bước tiến của Nga tại tỉnh Sumy trong thời điểm hiện tại.

“Tình hình ở đó đã ổn định. Chúng tôi đã giành lại Andriivka và tiến được từ 200 đến 700 mét tại khu vực Yunakivka chỉ trong một tuần”, ông nói.

Theo ông, Nga cũng đang nỗ lực đẩy lùi hoàn toàn quân đội Ukraine khỏi các tỉnh biên giới như Kursk và Belgorod. Đồng thời, các đơn vị tấn công Nga đã tiến sát đến biên giới hành chính của tỉnh Dnipropetrovsk nhưng bị Ukraine đẩy lùi.

“Về chiến lược, chúng tôi không chỉ phòng thủ thụ động. Ukraine đang kết hợp giữa phòng thủ chủ động và các cuộc phản công”. ông Syrskyi nhấn mạnh.

Ông nói thêm rằng các đơn vị tấn công đặc biệt – được thành lập từ đầu chiến dịch Kursk – hiện đã được triển khai trên toàn bộ mặt trận nhằm tăng cường năng lực phản ứng nhanh và khả năng kiểm soát địa bàn.

Hải Vân/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Trước những diễn biến phức tạp về an ninh tại một số cơ sở giáo dục công lập trong thời gian qua, Mexico tăng cường phối hợp triển khai các biện pháp tăng cường an toàn cho giáo viên và học sinh. Trong đó chú trọng trang bị kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm có nguy cơ xảy ra trong môi trường học đường.