Ukraine sử dụng drone tự sát tấn công vùng Kursk của Nga, nhiều dân thường bị thương

Sáng sớm ngày 31/5, thiết bị bay không người lái (UAV) tự sát của Ukraine đã tấn công vào khu vực dân cư thuộc vùng Kursk của Nga, khiến 10 người bị thương, trong đó có hai trẻ em, quyền Thống đốc Aleksandr Khinshteyn cho biết.
Chú thích ảnh
Ảnh: Telegram

Theo đài RT (Nga), tại thị trấn Rylsk, các UAV đã tấn công hai tòa nhà chung cư cao năm tầng, làm 7 người bị thương, bao gồm một gia đình có hai trẻ nhỏ. Một số nạn nhân đã phải nhập viện do bị thương bởi mảnh đạn.

Tại làng Artakovo, UAV gây hư hại cho hai tòa nhà dân cư và một gara. Một gia đình ba người có mặt tại nhà vào thời điểm xảy ra vụ tấn công cũng đã được đưa đến bệnh viện để điều trị.

Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công vào sâu bên trong lãnh thổ Nga kể từ khi hai bên tổ chức các cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên sau ba năm vào ngày 16/5 tại Istanbul. Moskva đã đề xuất tổ chức vòng đàm phán thứ hai vào ngày 2/6, song phía Kiev vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức.

Trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 30/5, Đại sứ Nga Vassily Nebenzia cáo buộc Ukraine sử dụng “chiêu trò” để đánh lừa Mỹ – quốc gia đang nỗ lực làm trung gian hòa giải cho một lệnh ngừng bắn giữa hai bên. Đồng thời, ông Nebenzia bác bỏ cáo buộc rằng Nga cố tình tấn công dân thường ở Ukraine, khẳng định rằng các cuộc không kích của Moskva chỉ nhằm vào mục tiêu quân sự.

Ở chiều ngược lại, theo tờ Kiev Independent, các cuộc tấn công của Nga trong 24 giờ qua đã gây ra thiệt hại đáng kể tại nhiều khu vực ở Ukraine, khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và 32 người khác bị thương – theo lực lượng Không quân Ukraine và chính quyền địa phương.

Lực lượng phòng không Ukraine đã tuyên bố bắn hạ 69 UAV và ba tên lửa dẫn đường Kh-59/69 nhờ hệ thống phòng thủ, tác chiến điện tử và các đơn vị hỏa lực cơ động.

Chú thích ảnh
Các đội cứu hộ đang dập tắt đám cháy tại một tòa nhà  ở khu vực Nikopol, tỉnh Dnipropetrovsk, Ukraine vào ngày 31/5. Ảnh: Telegram

Tại tỉnh Kharkiv, Thống đốc Oleh Syniehubov cho biết các cuộc không kích đã nhắm vào trung tâm thành phố Kharkiv. Khu vực này bị tấn công bằng nhiều loại vũ khí, bao gồm 26 UAV Shahed, 11 tên lửa không điều khiển và bom dẫn đường. Nhiều cơ sở hạ tầng dân sự đã bị hư hại hoặc phá hủy.

Tại tỉnh Kherson, Thống đốc Oleksandr Prokudin thông báo rằng khu vực này đã hứng chịu khoảng 30 cuộc tấn công vào hơn 30 thị trấn và làng mạc, với các loại vũ khí như UAV, pháo binh và không kích. Một số hạ tầng dân cư và thiết yếu – bao gồm nhà ở, đường ống dẫn khí, gara và phương tiện – đã bị hư hại.

Tại Dnipropetrovsk, Thống đốc Serhii Lysak cho hay 2 người đã bị thương trong các cuộc tấn công nhắm vào khu vực Nikopol, bao gồm cả trung tâm thành phố và các cộng đồng xung quanh. Các đợt tấn công sử dụng pháo binh, UAV FPV và bom thả từ trên không.

Tại tỉnh Sumy, trong 24 giờ qua, hơn 160 cuộc tấn công đã được ghi nhận tại 39 khu định cư thuộc 16 cộng đồng. Các cuộc tấn công được thực hiện bởi các loại vũ khí như bom thả từ UAV, hệ thống tên lửa phóng loạt (MLRS) và thiết bị nổ điều khiển từ xa.

Hải Vân/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.