Tân Cảng Cái Cui đón chuyến tàu quốc tế đầu tiên, chở gần 2.000 con bò Úc

Chiều 21/4, tại Tân Cảng Cái Cui thuộc Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã đón tàu GL LANXIU của Panama chở gần 2.000 con bò cập cảng.

Tàu GL LANXIU với chiều dài 120 m, trọng tải 6.296 tấn, xuất phát từ cảng Darwin (Úc) chở 1.768 con bò do Công ty Seavina nhập khẩu về khu Công nghiệp Trà Nóc (Cần Thơ) đi qua luồng kênh Quan Chánh Bố, Sông Hậu đã cập Tân Cảng Cái Cui. Đây là lần đầu tiên loại hình vận chuyển động vật sống bằng tàu biển nước ngoài nhập trực tiếp về cảng biển của đồng bằng sông Cửu Long.

Đại tá Vũ Khánh Dương, Giám đốc khu vực Tây Nam Bộ - Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn cho biết, sau khi mở tuyến tàu container trực tiếp đi thẳng từ Hải Phòng đến Tân Cảng Cái Cui với tần suất 1 chuyến/tuần, thì việc đón tàu GL LANXU là chuyến tàu quốc tế đầu tiên vào Tân Cảng Cái Cui kể từ khi tiếp nhận, nâng cấp và đưa cảng đi vào hoạt động ngày 24/10/2016.

Lần đầu tiên tàu quốc tế cập cảng khẳng định năng lực của Tổng Công ty trong việc khai thác hàng container, hàng tổng hợp và dịch vụ Logistics của TP Cần Thơ nói riêng và đồng bằng sông Cửu Long nói chung.

Trước đó, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã thống nhất với hãng tàu SWIRE (Singapore) mở tuyến tàu container feeder quốc tế Tân Cảng Cái Cui đi Singapore vào tháng 6/2017 và tuyến Tân Cảng Cái Cui - Nam Trung Quốc - Hồng Kông vào tháng 8/2017 với tần suất 1 chuyến/tuần cho mỗi tuyến với tổng sản lượng dự kiến trên 5.000 teus/tháng, trong đó hàng thủy sản chiếm trên 65%.

Kể từ ngày đón chuyến tàu container đầu tiên cập Tân Cảng Cái Cui ngày 24/10/2016, đến nay đã có 19 chuyến tàu cập cảng, với tổng sản lượng 2.888 tấn.

Thanh Sang - Thanh Liêm (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.