Tân binh ở các địa phương hăng hái lên đường nhập ngũ
Ngày 6/2/2023, tân binh ở các địa phương trên cả nước đã hăng hái lên đường nhập ngũ. Tại lễ giao nhận quân, các tân binh đều rất vui mừng, phấn khởi và sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ.
Ngày 6/2/2023, 1.300 tân binh ở các địa phương trên địa bàn tỉnh Ninh Bình hăng hái lên đường nhập ngũ. Tại lễ giao nhận quân, các tân binh đều rất vui mừng, phấn khởi và sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ.
Các tân binh huyện Hoa Lư phấn khởi lên đường nhận nhiệm vụ. Ảnh: Đức Phương/TTXVNCác tân binh phấn khởi lên đường nhận nhiệm vụ. Ảnh: Đức Phương/TTXVNĐông đảo người thân đến tiễn các tân binh huyện Hoa Lư lên đường nhận nhiệm vụ. Ảnh: Đức Phương/TTXVN
Hải Phòng: 2.500 thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2023
Sáng 6/2/2023, khoảng 2.500 thanh niên tại các địa phương của Hải Phòng lên đường nhập ngũ. Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu dự lễ giao, nhận quân năm 2023 tại huyện An Dương.
Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu tặng hoa tân binh tại huyện An Dương. Ảnh: Minh Thu/TTXVNTân binh Hải Phòng hăng hái lên đường nhập ngũ. Ảnh: Minh Thu/TTXVN
Tân binh Hải Phòng trên xe về đơn vị nhận quân. Ảnh: Minh Thu/TTXVN
Thừa Thiên - Huế: Trên 1.450 thanh niên nô nức lên đường nhập ngũ năm 2023
Hòa chung không khí của ngày hội tòng quân trên cả nước, sáng 6/2/2023, trên 1.450 thanh niên trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế nô nức lên đường nhập ngũ làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.
Các tân binh tại thành phố Huế chia tay người thân trước khi lên đường làm nhiệm vụ. Ảnh: Tường Vi/TTXVNChủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Nguyễn Văn Phương tặng hoa chúc mừng tân binh lên đường nhập ngũ. Ảnh: Tường Vi/TTXVNThứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng (trái) chúc mừng tân binh lên đường nhập ngũ. Ảnh: Tường Vi/TTXVNCác tân binh tại thành phố Huế lên đường làm nhiệm vụ. Ảnh: Tường Vi/TTXVN
Nam Định: 2.550 thanh niên lên đường nhập ngũ
Sáng 6/2/2023, 2.550 thanh niên tỉnh Nam Định lên đường nhập ngũ, làm nhiệm vụ tại các đơn vị như: Bộ Tổng Tham mưu; Bộ Tư lệnh Thủ đô; Quân đoàn 1; Quân chủng Hải quân; Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1; Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Binh chủng đặc công; Binh chủng Thông tin; Học viện Quân y; Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Trung tâm nhiệt đới Việt Nga...
Thanh niên thành phố Nam Định trước giờ lên đường làm nhiệm vụ. Ảnh: Văn Đạt/TTXVNLãnh đạo tỉnh Nam Định và Thành ủy Nam Định tặng hoa động viên thanh niên trước khi lên đường làm nhiệm vụ. Ảnh: Văn Đạt/TTXVNThanh niên thành phố Nam Định lên đường làm nhiệm vụ. Ảnh: Văn Đạt/TTXVN
Thái Nguyên: Trên 2.000 thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2023
Sáng 6/2/2023, các địa phương trong tỉnh Thái Nguyên tổ chức lễ giao quân trong không khí trang trọng, an toàn. Năm 2023, toàn tỉnh Thái Nguyên có 2.085 công dân tham gia nghĩa vụ quân sự và Công an nhân dân.
Thanh niên thành phố Thái Nguyên lên đường nhập ngũ. Ảnh: Quân Trang/TTXVN
Tặng hoa cho các tân binh. Ảnh: Quân Trang/TTXVN
Thanh niên thành phố Thái Nguyên lên đường nhập ngũ. Ảnh: Quân Trang/TTXVN
Thái Bình: Trên 2.600 thanh niên lên đường nhập ngũ
Sáng 6/2/2023, các huyện, thành phố tại tỉnh Thái Bình đồng loạt tổ chức lễ bàn giao quân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an. Năm 2023, tỉnh Thái Bình có 2.602 thanh niên nhập ngũ vào các đơn vị của quân đội, 275 thanh niên tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân.
Lãnh đạo huyện Vũ Thư tặng hoa chúc mừng đơn vị nhận quân. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN
Lễ bàn giao quân cho các đơn vị tại huyện Vũ Thư. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVNTiễn tân binh lên đường nhập ngũ tại huyện Vũ Thư. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN
Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.
Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.
Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.
Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.