Tâm sự của du khách từ đảo Cô Tô trở về

Vào 19 giờ hôm nay, 280 khách du lịch bị mắc kẹt 6 ngày ở huyện đảo Cô Tô (Quảng Ninh) đã được các tàu đón về đất liền an toàn.

Vào 19 giờ hôm nay, 280 khách du lịch bị mắc kẹt 6 ngày ở huyện đảo Cô Tô (Quảng Ninh) đã được các tàu đón về đất liền an toàn.

Tâm sự của du khách từ đảo Cô Tô trở về ảnh 1

Người nhà và các cơ quan ban ngành tỉnh Quảng Ninh chờ đón khách du lịch về đất liền.

Hiện trên huyện đảo Cô Tô còn có 1.400 khách du lịch đang chờ sự hỗ trợ của chính quyền các cấp, chờ tàu ra đón về. Các tàu Hải quân bắt đầu đón khách rời đảo vào lúc 16 giờ, về nửa đường thì được 3 tàu của tỉnh cử ra đón vào cảng Cái Rồng (huyện Vân Đồn).

Tâm sự của du khách từ đảo Cô Tô trở về ảnh 2

Ra khỏi tàu, nhưng khuôn mặt của du khách vẫn không hết lo lắng.

Anh Nguyễn Văn Đông, ở Hải Phòng, đi cùng đoàn có 41 người nhưng chỉ mỗi anh có việc gấp của gia đình nên xin về sớm. Anh Đông kể: Tôi cùng gia đình dự kiến ra du lịch ở đảo từ ngày 25 và đến trưa 26/7 sẽ về, nhưng mãi đến hôm nay mới được vào đất liền. 12 giờ ra cảng ở Cô Tô chờ tàu, mãi 4 giờ mới được lên tàu, mọi người chen lấn,  trẻ em và phụ nữ, người già được ưu tiên. Gia đình, anh em còn 40 người ở lại gồm người già, trẻ em, phụ nữ, dù được về nhưng tôi không khỏi lo lắng. 
Tâm sự của du khách từ đảo Cô Tô trở về ảnh 3

Lượng lượng biên phòng hỗ trợ khách du lịch xuống tàu về cảng.

Bà Nguyễn Trọng Vũ, ở bắc Từ Liêm cùng gia đình ra đảo Cô Tô đi du lịch. Đoàn bà Vũ có 21 người, hiện mới có 13 người được lên tàu về, còn 8 người phải chờ chuyến sau. Bà Vũ cho biết: Bị mắc kẹt ngoài đảo 6 ngày, ăn uống rất khổ, sắp không chịu nổi. Khách sạn, nhà nghỉ giảm giá 30 – 50% giá phòng và tạo điều kiện để khách mua thực phẩm về tự nấu ăn. Tôi được về nhưng các con cháu ở lại thì rất lo lắng, mong chính quyền sớm cho tàu ra đón mọi người trở về đất liền.
Tâm sự của du khách từ đảo Cô Tô trở về ảnh 4

Khách du lịch vào bờ được chính quyền động viên, hỗ trợ đồ ăn nhanh.

Khách về cảng Cái Rồng, được hỗ trợ đồ ăn nhanh và xe đón về nơi nghỉ. Ông Nguyễn Như Hiền, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, điều hành công tác đón khách tại cảng cho biết: “Chúng tôi sẽ cố gắng trong ngày mai sẽ đón 1.400 khách du lịch từ huyện đảo Cô Tô về đất liền”.   
Tâm sự của du khách từ đảo Cô Tô trở về ảnh 5

Lên xe về nơi nghỉ, các du khách bị mắc kẹt vẫn không hết được sự sợ hãi.

Tâm sự của du khách từ đảo Cô Tô trở về ảnh 6

Số lượng khách du lịch bị mắc kẹt quá đông nên phụ nữ và trẻ em, người già được ưu tiên về đất liền chuyến đầu tiên.

Hiện có rất nhiều người dân sinh sống ở huyện đảo Cô Tô vào đất liền cũng đang mắc kẹt gần 1 tuần tại cảng Cái Rồng (huyện Vân Đồn). Mọi người rất khó khăn về nơi ăn nghỉ, tỉnh Quảng Ninh tiến hành hỗ trợ cho người dân chưa về được đảo Cô Tô.
Tin, ảnh: Việt Hoàng

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.