Tạm ngừng vận hành tàu tuyến Vũng Tàu - Côn Đảo từ ngày 3/9

Ngày 28/8, Công ty cổ phần Tàu cao tốc Phú Quốc cho biết, doanh nghiệp vừa có thông báo gửi tới các đối tác và khách hàng về việc dừng vận hành tàu Thăng Long tuyến Vũng Tàu - Côn Đảo và ngược lại từ ngày 3/9 đến khi có thông báo mới.
Chú thích ảnh
Tàu Thăng Long tuyến Vũng Tàu - Côn Đảo đậu tại Bãi Trước, phường Vũng Tàu. 

Theo đại diện Công ty cổ phần Tàu cao tốc Phú Quốc, nguyên nhân tạm ngừng hoạt động dịch vụ này là do phía doanh nghiệp đưa tàu Thăng Long lên đà bảo dưỡng theo định kỳ hằng năm. Dự kiến sẽ đưa tàu vận hành trở lại vào tháng 12/2025.

Hiện, đây là tuyến tàu biển duy nhất vận chuyển hành khách từ Vũng Tàu - Côn Đảo và ngược lại. Khi tàu Thăng Long tạm dừng vận hành, hành khách có nhu cầu đi đến đặc khu Côn Đảo theo đường biển vẫn có thể xuất phát từ Trần Đề (thành phố Cần Thơ), tuyến tàu Trần Đề - Côn Đảo và ngược lại hiện vẫn được vận hành đều đặn hằng ngày.

Siêu tàu cao tốc Thăng Long hoạt động tuyến Vũng Tàu – Côn Đảo và ngược lại với sức chứa 1.017 khách, tàu có chiều dài 77,46m, 3 máy chính cho công suất gần 12.000 mã lực, tốc độ lớn nhất có thể lên tới 35 hải lý/giờ, tàu đưa vào sử dụng đã rút ngắn thời gian hành khách đi đến Côn Đảo và ngược lại chỉ gần 4 tiếng. Tàu bắt đầu hoạt động tuyến Vũng Tàu – Côn Đảo từ ngày 9/3/2024.

Tin, ảnh: Hoàng Nhị (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.