Khai trương tàu chở khách siêu lớn tuyến Vũng Tàu - Côn Đảo

Ngày 8/3, tại thành phố Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Công ty Cổ phần tàu cao tốc Phú Quốc đã khai trương, đưa vào vận hành tàu cao tốc Thăng Long phục vụ hành khách đi lại tuyến Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh đi Côn Đảo và ngược lại.
Chú thích ảnh
Tàu cao tốc Thăng Long tại cảng Cầu Đá (Vũng Tàu).

Việc đưa tàu cao tốc Thăng Long vào vận hành đã giải được bài toán thiếu phương tiện, giúp người dân, du khách đi lại thuận lợi giữa Côn Đảo và đất liền.

Tàu cao tốc Thăng Long có 3 tầng chính chở khách sức chứa lên đến 1.017 hành khách. Tàu sử dụng 3 động cơ hiện đại nhất thế giới do nhà sản xuất Roll-Royce MTU của Cộng hòa Liên bang Đức với tổng công suất gần 12.000 mã lực. Thân tàu được làm bằng vỏ hợp kim nhôm nhập khẩu từ Italy, giúp tàu đạt vận tốc lên đến 32 hải lý/giờ khi chạy không tải.

Chủ tịch, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần tàu cao tốc Phú Quốc Vũ Văn Khương cho biết, đây là tàu cao tốc chở hành khách lớn nhất Việt Nam hiện nay. Tàu được thiết kế riêng cho tuyến hành trình Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh đi Côn Đảo và ngược lại. Đây là tuyến hành trình xa nhất, chịu ảnh hưởng rất lớn của gió mùa Đông Bắc và Tây Nam, các tàu phải đi ngược và xuôi sóng nên rất ít tàu cao tốc có thể chạy được tuyến này.

Tàu cao tốc Thăng Long có chiều rộng 9,49m, chiều dài lên đến 77,46m, đảm bảo đủ độ dài để có thể gối lên ít nhất 4 con sóng, làm cho biên độ lắc dọc của tàu giảm đi rất nhiều giúp cho chuyến hải trình êm ái, giảm say sóng tối đa cho hành khách.

Chú thích ảnh
Tàu cao tốc Thăng Long tại cảng Cầu Đá (Vũng Tàu). 

Ông Vũ Văn Khương cho biết thêm, tàu cao tốc Thăng Long do Công ty Trách nhiệm hữu hạn MTV 189 thuộc Bộ Quốc phòng đóng, hạ thủy năm 2022. Tàu đã đạt các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và đáp ứng đủ các quy chuẩn khắt khe của Tổ chức Hàng hải Thế giới, đủ khả năng vận hành an toàn ra Hoàng Sa và Trường Sa.

Theo Công ty Cổ phần tàu cao tốc Phú Quốc, 8 giờ ngày 9/3, tàu sẽ khởi hành đi Côn Đảo từ cảng Cầu Đá (thành phố Vũng Tàu) và quay lại vào ngày 10/3. Toàn bộ lượng vé tuyến đi và về đã được bán hết.

Tin, ảnh: Đoàn Mạnh Dương (TTXVN)

Dành cho bạn

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Sau bốn tuần giảm liên tiếp, VN-Index tăng 4% trong tuần 19 - 23/10, lên 1.774,15 điểm. Thanh khoản cải thiện, nhiều nhóm ngành phục hồi, nhưng khối ngoại vẫn bán ròng và dòng tiền vẫn tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Vùng 1.780–1.800 điểm sẽ là phép thử đối với sức bền của nhịp tăng.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Gần một tháng đi vào hoạt động, tuyến cao tốc Bến Lức- Long Thành từng bước phát huy hiệu quả trong rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics và tăng cường kết nối giao thông giữa Đông Nam Bộ với Đồng bằng sông Cửu Long. Sau 12 năm thi công, vượt sông rạch và rừng ngập mặn, tuyến cao tốc dài gần 58 km chính thức thông xe toàn tuyến vào tháng 10/2026, mở thêm hành lang giao thương, tạo điều kiện liên kết các khu công nghiệp, vùng sản xuất với hệ thống cảng biển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế liên vùng.