Tâm lý thận trọng chi phối chứng khoán châu Á sáng 2/7

Chứng khoán châu Á đa phần giảm điểm trong sáng 2/7, khi các nhà đầu tư cân nhắc về triển vọng cắt giảm lãi suất của Mỹ và cuộc chạy đua đàm phán thương mại trước thời hạn áp thuế ngày 9/7 của Tổng thống Donald Trump.
Chú thích ảnh
Bảng chỉ số chứng khoán ở Tokyo, Nhật Bản. Ảnh tư liệu: Kyodo/TTXVN

Chỉ số MSCI rộng nhất của cổ phiếu châu Á - Thái Bình Dương (không bao gồm Nhật Bản) giảm 0,23% trong đầu phiên, lùi xa khỏi mức đỉnh tháng 11/2021 mà chỉ số này đã đạt được vào tuần trước.

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 giảm 392,61 điểm (tương đương 0,98%) xuống 39.593,72 điểm. Trong hai phiên vừa qua, chỉ số này đã tăng mạnh trong bối cảnh kỳ vọng về tiến triển trong các cuộc đàm phán thuế quan của Mỹ và việc sửa đổi Đạo luật Thương mại theo hướng thân thiện với cổ đông hơn.

Trên thị trường Hàn Quốc, chỉ số KOSPI tại Seoul giảm 30,74 điểm (0,99%) xuống 3.058,91 điểm trong 15 phút đầu giao dịch.

Trong khi đó, tại Trung Quốc, chỉ số Hang Seng của Hong Kong mở cửa tăng 232,03 điểm (0,96%) lên 24.304,31 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải mở cửa tăng nhẹ 0,42 điểm (hay 0,01%) lên 3.458,17 điểm.

Số liệu công bố hôm 1/7 cho thấy thị trường lao động Mỹ vẫn vững chắc với số lượng việc làm mới tăng trong tháng 5, khiến báo cáo việc làm dự kiến công bố vào thứ Năm trở thành tâm điểm chú ý khi các nhà đầu tư cố gắng đánh giá thời điểm Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiến hành lần cắt giảm lãi suất tiếp theo.

Chủ tịch Fed Jerome Powell, người đang chịu áp lực phải cắt giảm lãi suất ngay lập tức, đã nhắc lại rằng cần "chờ đợi và tìm hiểu thêm" về tác động của thuế quan đối với lạm phát trước khi hạ lãi suất.

Giới giao dịch đang đặt cược Fed sẽ cắt giảm lãi suất 64 điểm cơ bản trong năm nay, với xác suất ngân hàng trung ương này sẽ hành động trong tháng 7 là 21%.

Tâm lý nhà đầu tư cũng bị ảnh hưởng bởi thông tin Tổng thống Trump đe dọa rút trợ cấp của chính phủ đối với Tesla và các công ty khác của tỷ phú Elon Musk, cũng như xem xét tình trạng nhập cư của ông. Thông tin này xuất hiện sau khi ông Musk đã mạnh mẽ chỉ trích dự luật thuế và chi tiêu của ông Trump.

Tại thị trường trong nước, vào lúc 10 giờ 45 phút sáng 2/7, chỉ số VN-Index tăng 2,45 điểm (0,18%) lên 1.380,29 điểm. Chỉ số HNX-Index tăng 1,10 điểm (0,48%) lên 229,55 điểm.

Hương Thủy/TTXVN - Tổng hợp

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.