Nhà đầu tư chứng khoán châu Á theo sát tiến trình đàm phán thương mại của Mỹ

Thị trường chứng khoán châu Á hầu hết tăng điểm trong phiên giao dịch 30/6, trong bối cảnh các nhà đầu tư đang theo dõi chặt chẽ nỗ lực của các nước nhằm đạt được thỏa thuận thương mại với Mỹ trước thời hạn quan trọng vào tuần tới.
Chú thích ảnh
Màn hình hiển thị chỉ số chứng khoán Nikkei tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh tư liệu: Kyodo/TTXVN

Vào thời điểm nghỉ giữa phiên, tại Tokyo, chỉ số Nikkei 225 tăng 1,6% lên 40.809,82 điểm. Tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite tăng 0,3% lên 3.435,15 điểm. Các thị trường Sydney, Seoul, Singapore, Manila và Jakarta cũng ghi nhận đà tăng.

Tuy nhiên, tại Hong Kong (Trung Quốc), chỉ số Hang Seng giảm 0,4% xuống 24.196,92 điểm. Thị trường Wellington và Đài Bắc cũng đi xuống.

Các quan chức từ Nhật Bản và Ấn Độ đã kéo dài thời gian lưu lại Washington để tiếp tục đàm phán, làm dấy lên hy vọng hai trong số các nền kinh tế lớn nhất thế giới này có thể đạt được thỏa thuận với Mỹ.

Ngoài ra, bình luận mới đây của Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent đã củng cố kỳ vọng về việc Mỹ lùi thời hạn đàm phán. Trả lời phỏng vấn kênh Fox Business, ông cho biết có nhiều quốc gia đang tiếp cận Mỹ với những thỏa thuận rất tốt, nhưng có thể không phải tất cả đều sẽ được hoàn tất vào tuần tới.

Tuy nhiên, ông Bessent nói thêm rằng nếu Mỹ có thể ký kết được 10 hoặc 12 trong số 18 thỏa thuận quan trọng, thì ông nghĩ rằng vấn đề thương mại có thể được giải quyết xong trước Lễ Lao động, tức ngày 1/9.

Trong một diễn biến khác, Bộ trưởng Tài chính Canada Francois-Philippe Champagne ngày 29/6 cho biết Canada sẽ hủy bỏ các loại thuế ảnh hưởng đến các công ty công nghệ của Mỹ với hy vọng đạt được một thỏa thuận thương mại với Mỹ, sau khi ông Trump hủy các cuộc đàm phán vì phản đối loại thuế này. Chính phủ Canada cho biết thêm các cuộc đàm phán sẽ được nối lại với mục tiêu đạt được một thỏa thuận trước ngày 21/7.

Tại Việt Nam, vào thời điểm nghỉ giữa phiên, chỉ số VN-Index tăng 5,29 điểm, hay 0,39%, lên 1.376,73 điểm, còn chỉ số HNX-Index ghi thêm 0,87 điểm, hay 0,38%, lên 228,68 điểm.

Khánh Ly/TTXVN (AFP)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.