Tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng

Ngày 2/4, tỉnh Hải Dương tổ chức kỷ niệm 110 năm ngày sinh Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng (2/4/1904 - 2/4/2014). Tới dự có đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan; Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam.
Ngày 2/4, tỉnh Hải Dương tổ chức kỷ niệm 110 năm ngày sinh Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng (2/4/1904 - 2/4/2014). Tới dự có đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan; Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam.Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Tô Huy Rứa nhấn mạnh: Đồng chí Nguyễn Lương Bằng là người con ưu tú của quê hương Hải Dương, người chiến sĩ cộng sản mẫu mực, kiên trung, thuộc lớp chiến sĩ đầu tiên của cách mạng Việt Nam, là người học trò và người bạn chiến đấu sớm nhất của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người hoạt động xuất sắc của Việt Nam Thanh niên cách mạng đồng chí hội, là tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng Việt Nam. Cuộc đời hoạt động cách mạng phong phú và những cống hiến xuất sắc của các lớp cán bộ cách mạng tiền bối, trong đó có đồng chí Nguyễn Lương Bằng đã viết nên những trang sử hết sức vẻ vang của cách mạng Việt Nam .Học tập, noi gương đồng chí Nguyễn Lương Bằng, xứng đáng với công lao to lớn, tấm gương sáng ngời của đồng chí, đồng chí Tô Huy Rứa đề nghị, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nêu cao tinh thần cách mạng, khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, đẩy mạnh học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4.
Tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng ảnh 1

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng (2/4/1904 - 2/4/2014). Ảnh: haiduong.gov.vn

Đồng chí Tô Huy Rứa cũng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy truyền thống văn hiến, noi theo tấm gương đạo đức cách mạng của đồng chí Nguyễn Lương Bằng, tiếp tục giành nhiều thắng lợi mới, xứng đáng với quê hương người chiến sĩ cộng sản kính mến.Đồng chí Nguyễn Lương Bằng sinh ra trong một gia đình nhà nho nghèo ở thôn Đông, nay thuộc xã Thanh Tùng, huyện Thanh Miện (tỉnh Hải Dương). Lớn lên trong bối cảnh đất nước bị nô lệ, nhân dân phải sống cực khổ, lầm than, đồng chí sớm có tinh thần yêu nước, thương dân, căm thù thực dân xâm lược, sớm nuôi ý chí phá bỏ ách kìm kẹp, bóc lột, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Khi được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh, được giác ngộ về con đường giải phóng dân tộc, đồng chí đã nhanh chóng trở thành người chiến sĩ cộng sản kiên cường bất khuất, một lòng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Đồng chí đã góp phần xây dựng những nền tảng đầu tiên về chính trị, tư tưởng và tổ chức của Đảng, một trong những người truyền bá chủ nghĩa cộng sản khoa học ở nước ta.S au lễ kỷ niệm, UBND tỉnh Hải Dương và Ngân hàng Nhà nước tỉnh Hải Dương đã khởi công xây dựng Nhà trưng bày, thư viện Nguyễn Lương Bằng trong khuôn viên Nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn Lương Bằng.Mạnh Minh

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.