Tạm giữ tàu chở 15.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc

Sáng 23/6, lực lượng chức năng BTL Vùng Cảnh sát biển 1 đã dẫn giải tàu vỏ sắt không số hiệu, chở 15.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc, xuất xứ, về cảng Hải đoàn 11 tại khu vực bán đảo Đình Vũ, Hải Phòng để tiến hành các biện pháp nghiệp vụ tiếp theo.
Chú thích ảnh
Tàu chở dầu không rõ nguồn gốc bị lực lượng Cảnh sát biển tạm giữ. Ảnh: Mạnh Thường

Đêm 22/6, tại khu vực biển giáp ranh giữa Hải Phòng và Quảng Ninh, tổ công tác BTL Vùng đã phát hiện một tàu vỏ sắt không số hiệu có biểu hiện nghi vấn và tiến hành kiểm tra phương tiện. 

Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu có 2 thuyền viên, trong đó có ông Phạm Văn Dương, 51 tuổi, quê quán xã Hợp Đức, huyện Thanh Hà (Hải Dương) là đại diện phương tiện. Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu đang chở khoảng 15.000 lít dầu DO (theo khai báo). Toàn bộ số dầu trên không có hoá đơn giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp, thuyền viên không có chứng chỉ chuyên môn theo quy định.

Theo khai báo của ông Phạm Văn Dương, số dầu này được mua trôi nổi từ một phương tiện không rõ số hiệu tại khu vực trên, khi đang trên đường vận chuyển vào nội địa để tiêu thu thì bị kiểm tra, tạm giữ.

Hiện BTL Vùng Cảnh sát biển 1 đã hoàn tất hồ sơ ban đầu, ra quyết định tạm giữ phương tiện, tiếp tục điều tra, xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật.

V.T/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Trao tặng cờ Tổ quốc, đồng hành cùng ngư dân vươn khơi bám biển

Trao tặng cờ Tổ quốc, đồng hành cùng ngư dân vươn khơi bám biển

Ngày 1/10, Đoàn Đặc nhiệm Phòng, chống tội phạm ma túy số 2, BTL Cảnh sát biển tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật gắn với công tác dân vận “Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo”, trao tặng 500 lá cờ Tổ quốc cùng nhiều phần quà cho bà con xã Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

Khắc phục 'thẻ vàng' IUU: Minh bạch quản lý nghề cá nhờ công nghệ số

Khắc phục 'thẻ vàng' IUU: Minh bạch quản lý nghề cá nhờ công nghệ số

Tỉnh Gia Lai đã và đang tập trung nguồn lực khắc phục các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) về khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); trong đó, việc áp dụng công nghệ số đã góp phần minh bạch hóa dữ liệu nghề cá, tăng cường truy xuất nguồn gốc thủy sản.