Tạm giữ số lượng lớn khẩu trang y tế và loa máy không rõ nguồn gốc

Thông tin từ Tổ công tác liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang cho biết, vừa phát hiện, bắt quả tang 4 xe ô tô tải vận chuyển 1.430 thùng khẩu trang y tế và 56 chiếc loa máy.
Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng kiểm tra số loa máy không rõ nguồn gốc vừa thu giữ. Ảnh: TTXVN phát

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ số hàng hoá trên.

Trước đó, khoảng 7 giờ ngày 22/3, tại khu vực khóm Xuân Phú, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, Tổ công tác liên ngành chống buôn lậu tỉnh phối hợp cùng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên (Bộ đội Biên phòng An Giang) phát hiện xe ô tô tải biển kiểm soát 62C-155.06 do tài xế Phan Thiện Chí (sinh năm 1991, trú tại xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An) điều khiển có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng phương tiện kiểm tra. Qua đó, phát hiện trên xe có vận chuyển 56 chiếc loa máy nhãn mác nước ngoài, nghi vấn là hàng hoá nhập lậu với tổng trị giá hàng hoá 448 triệu đồng. Bước đầu tài xế Chí khai nhận: Số Loa trên được một doanh nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh thuê vận chuyển về huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang để giao cho khách hàng với tiền công vận chuyển là 4 triệu đồng.

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng kiểm tra số khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc vừa thu giữ. Ảnh: TTXVN phát

Cũng trong sáng 22/3, lực lượng liên ngành tiếp tục phát hiện 3 xe ô tô tải, có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng phương tiện kiểm tra. Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện trên xe ô tô tải biển kiểm soát 67C-040.08 do tài xế Phạm Văn Bào (sinh năm 1993, trú tại thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang) điều khiển, chở 453 thùng khẩu trang y tế; trên xe ô tô tải biển biển kiểm soát 67C-067.76 do tài xế Lâm Thanh Hùng (sinh năm 1979, trú tại huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) điều khiển có chở 552 thùng khẩu trang y tế và trên xe ô tô tải biển kiểm soát 63H-005.68 do tài xế Lâm Thanh Tâm (sinh năm 1982, trú tại thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang) điều khiển chở 430 thùng khẩu trang y tế với nhiều nhãn hiệu khác nhau. Các tài xế bước đầu khai nhận vận chuyển thuê số khẩu trang y tế trên từ Thành phố Hồ Chí Minh về huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang với 4 triệu đồng tiền công/xe.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ phương tiện cùng hàng hóa và bàn giao vụ việc cho Công an huyện Tịnh Biên tiếp tục xác minh làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Nhằm thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh Ninh Bình về kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, kinh doanh dược, mỹ phẩm, thiết bị y tế và quảng cáo lĩnh vực y tế, vừa qua Sở Y tế tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với các ngành hữu quan và các xã, phường tổ chức các đoàn kiểm tra nhiều cơ sở trên địa bàn. Qua kiểm tra đã phát hiện vi phạm và xử phạt hành chính 7 cơ sở với tổng số tiền trên 352 triệu đồng.

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Ngày 14/9, Công an thành phố Quảng Ninh cho biết vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án đường dây tội phạm hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân và rửa tiền trên không gian mạng có quy mô đặc biệt lớn, với số tiền chiếm đoạt ước tính hơn 1.000 tỷ đồng.

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm Viện Kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể thuộc nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, đặt ra nhiệm vụ mới đối với ngành Kiểm sát. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, việc triển khai đang từng bước hình thành cơ chế bảo vệ quyền, lợi ích xuyên suốt từ phát hiện nguồn tin, xác minh, áp dụng các biện pháp tiền khởi kiện đến trực tiếp khởi kiện khi cần thiết.

Tuyên phạt 15 năm tù cựu giám đốc lập khống hồ sơ

Tuyên phạt 15 năm tù cựu giám đốc lập khống hồ sơ

Tòa án nhân dân thành phố Quảng Ninh đã tuyên phạt Hoàng Quân Việt 15 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự, do lập hồ sơ khống chiếm đoạt hơn 12,1 tỷ đồng.