Tiếp nhận khẩu trang y tế do tỉnh Gangwon (Hàn Quốc) trao tặng các tỉnh phía Nam

Ngày 28/12, Sở Ngoại vụ TP Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ tiếp nhận 80.000 khẩu trang y tế phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh Gangwon (Hàn Quốc) tặng cho TP Hồ Chí Minh phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.
Chú thích ảnh
Ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh (thứ 2 từ phải sang) tiếp nhận tượng trưng số khẩu trang do tỉnh Gangwon (Hàn Quốc) trao tặng.

Ông Trần Phước Anh, Giám đốc Sở Ngoại vụ TP Hồ Chí Minh bày tỏ trân trọng sự hỗ trợ từ chính quyền và nhân dân tỉnh Gangwon dành cho Thành phố và các tỉnh phía Nam. Do ảnh hưởng của đợt dịch COVID-19 lần thứ tư, TP Hồ Chí Minh và nhiều địa phương của Việt Nam phải đối mặt với rất nhiều thách thức. Trong thời điểm khó khăn đó, Việt Nam đã nhận được rất nhiều sự hỗ trợ quý báu từ các quốc gia, địa phương, đối tác quốc tế, trong đó có Hàn Quốc.

Theo ông Trần Phước Anh, trong thời gian qua, bên cạnh sự hỗ trợ của các địa phương nước ngoài, Sở Ngoại vụ TP Hồ Chí Minh đã nhận được sự quan tâm, phối hợp và hỗ trợ nhiệt tình từ các địa phương phía Nam. Được sự chấp thuận của lãnh đạo Thành phố, với tinh thần đoàn kết và thay lời cảm ơn, Sở Ngoại vụ TP Hồ Chí Minh trao tặng 35.000 khẩu trang y tế trong tổng số 80.000 khẩu trang vừa tiếp nhận cho 7 Sở Ngoại vụ của các tỉnh An Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tây Ninh và Tiền Giang.

Chú thích ảnh
Ông Trần Phước Anh, Giám đốc Sở Ngoại vụ TP Hồ Chí Minh cảm ơn sự hỗ trợ của tỉnh Gangwon (Hàn Quốc). 

Tại buổi lễ, ông Yeon Song Heum, Trưởng Văn phòng đại diện tỉnh Gangwon (Hàn Quốc) tại TP Hồ Chí Minh đã trao đổi về những tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Gangwon; bày tỏ mong muốn trong thời gian tới sẽ đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hợp tác, đặc biệt trong việc áp dụng công nghệ cao trong lĩnh vực y tế giữa tỉnh Gangwon và TP Hồ Chí Minh cũng như các tỉnh phía Nam.

Chú thích ảnh
Đại diện Sở Ngoại vụ của 7 tỉnh phía Nam gồm An Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tây Ninh và Tiền Giang tiếp nhận tượng trưng số khẩu trang y tế do TP Hồ Chí Minh trao tặng từ món quà tặng của tỉnh Gangwon (Hàn Quốc). 

Trước đó, hồi đầu tháng 10, Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP Hồ Chí Minh và các doanh nghiệp thành viên của Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc (Koncham) thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đã ủng hộ kinh phí, trang thiết bị y tế trị giá hơn 5,9 tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Thành phố.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)

Dành cho bạn

Bữa ăn bán trú: Tăng giám sát, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh

Bữa ăn bán trú: Tăng giám sát, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh

Sau những sự cố phát sinh đầu năm học, hiện công tác tổ chức bán trú đã được các trường học ở Hà Nội triển khai trở lại với yêu cầu cao hơn. Các nhà trường đã tăng cường công tác giám sát, kiểm soát chặt từng khâu để bữa ăn đến với học sinh đúng giờ, đủ suất và bảo đảm an toàn.

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang cho biết, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức cất bốc, quy tập 12 hài cốt liệt sĩ tại các xã Minh Tân, Thanh Thủy và Bạch Đích. Trong đó, tại thôn Phìn Sảng, xã Minh Tân, lực lượng chức năng phát hiện một mộ tập thể gồm 6 hài cốt liệt sĩ.

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

“Để rèn giũa nên một người lính là cả một quá trình không hề dễ dàng. Và khi họ đủ vững vàng khoác lên bộ quân phục với ngôi sao lấp lánh nơi cầu vai, đó không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là niềm tự hào của Tổ quốc. Hôm nay, những niềm tự hào ấy lại anh dũng ngã xuống giữa thời bình, đánh đổi tính mạng của mình để bảo vệ tính mạng cho nhân dân”.

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Trước diễn biến phức tạp của vụ việc các sà lan bị mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Chánh, xã Nam Hải Lăng do mưa lũ, ngày 14/9, ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã trì buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan để thống nhất phương án xử lý các sà lan trên nhằm sớm giải phóng phương tiện, bảo đảm an toàn công trình và không để sự cố kéo dài, phát sinh hậu quả.