Tạm dừng tuyến giao thông Sa Kỳ - Lý Sơn do thời tiết xấu

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với rìa Bắc của dải hội tụ nhiệt đới đi qua Nam Trung Bộ nối với vùng thấp trên Biển Đông kết hợp với trường gió Đông nên trên vùng biển Quảng Ngãi có gió cấp 5, giật cấp 6, biển động. Từ sáng 7/10, tuyến giao thông thủy Sa Kỳ - Lý Sơn (Quảng Ngãi) tạm dừng hoạt động.

Ngay trong sáng 7/10, toàn bộ các tàu cao tốc chở khách tuyến Lý Sơn - Sa Kỳ được đưa về vũng neo trú tàu thuyền trên đảo để tránh trú do thời tiết xấu.

Ông Huỳnh Công Trí, Giám đốc Ban Quản lý cảng Lý Sơn, cho biết, trước dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia về vùng áp thấp trên Biển Đông sẽ ảnh hưởng đến vùng biển Quảng Ngãi, nên trong ngày 6/10, Ban Quản lý cảng đã bố trí tàu cao tốc để đưa trên 400 người từ đảo Lý Sơn vào đất liền và trên 200 người từ đất liền ra đảo Lý Sơn. Đồng thời, nhiều chuyến tàu chở hàng cũng vận chuyển hàng chục tấn hàng hóa cùng nông sản là hành tỏi từ đảo vào đất liền.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lý Sơn Lê Văn Ninh cho biết, thông tin thời tiết xấu trên vùng biển Quảng Ngãi đã được thông báo cho người dân và đặc biệt là du khách. Vì vậy, tất cả du khách đến tham quan đảo Lý Sơn đã trở về đất liền an toàn.

Vào mùa biển động đảo Lý Sơn thường xuyên bị cô lập với đất liền. Có thời điểm tuyến giao thông thủy Sa Kỳ - Lý Sơn ngưng hoạt động hơn 10 ngày liên tục.

Đinh Thị Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.