Tạm dừng sơ tán người nước ngoài tới Ai Cập

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông - Bắc Phi, ngày 4/11, một quan chức biên giới cho biết Phong trào Hồi giáo Hamas kiểm soát Dải Gaza đã đình chỉ việc sơ tán người mang hộ chiếu nước ngoài tới Ai Cập, sau khi Israel từ chối cho phép chuyển một số người Palestine bị thương đến các bệnh viện ở Ai Cập.

Quan chức giấu tên này khẳng định “không người mang hộ chiếu nước ngoài nào có thể rời Dải Gaza cho đến khi những người bị thương cần sơ tán khỏi bệnh viện ở phía Bắc Dải Gaza được đưa qua cửa khẩu Rafah” tới Ai Cập. Theo quan chức này, hoạt động sơ tán đã tạm dừng sau vụ Israel tấn công các xe cứu thương đang chở người bị thương sang Ai Cập.

Ngày 3/11, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cũng đã thừa nhận thực hiện vụ tấn công xe cứu thương ở bên ngoài Bệnh viện Al-Shifa. Tuy nhiên, IDF khẳng định tại thời điểm xảy ra vụ tấn công, chiếc xe này đang được các thành viên Hamas sử dụng.

Cùng ngày 4/11, Bộ trưởng Y tế Ai Cập Khaled Abdel-Ghaffar xác nhận trong 3 ngày đầu tháng này, trung bình mỗi ngày nước này tiếp nhận 40 đến 50 người Palestine bị thương từ Dải Gaza được đưa sang để điều trị.

Chú thích ảnh
 Cửa khẩu Rafah giữa Ai Cập và Dải Gaza. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Trong cuộc họp báo tại Bệnh viện Al-Arish ở tỉnh Bắc Sinai, Bộ trưởng Abdel-Ghaffar khẳng định rằng tất cả các bệnh nhân nói trên đều được đưa qua cửa khẩu Rafah và hầu hết trong tình trạng nghiêm trọng.

Các bệnh viện ở tỉnh Bắc Sinai sẵn sàng tiếp nhận những người Palestine bị thương và lưu ý rằng một số trường hợp sẽ được chuyển đến các bệnh viện ở các tỉnh Port Said, Ismailia và thủ đô Cairo nếu cần thiết. Ngoài ra, còn có khoảng 150 xe cứu thương túc trực gần cửa khẩu biên giới Rafah và các khu vực khác của tỉnh Bắc Sinai để hỗ trợ những người Palestine bị thương.

Theo các quan chức y tế Palestine ngày 4/11, số người thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel vào Dải Gaza đã lên tới 9.488 người và 23.000 người khác bị thương.

Xung đột bùng phát từ ngày 7/10 sau khi lực lượng Hamas bất ngờ tấn công và xâm nhập lãnh thổ Israel khiến hơn 1.400 người thiệt mạng và bắt cóc hơn 200 người. Israel đã tấn công đáp trả nhằm vào Dải Gaza nơi Hamas kiểm soát, phong tỏa hoàn toàn dải đất này, khiến các hoạt động cứu trợ gặp nhiều trở ngại.

Trong diễn biến khác, sáng 3/11, Israel đã trả tự do cho 3.200 lao động Palestine từ Dải Gaza vốn bị tạm giữ tại Bờ Tây ngay sau cuộc tấn công bất ngờ của Hamas hôm 7/10. Ngay sau đó, các công nhân này đã được Israel đưa về Dải Gaza qua cửa khẩu Kerem Shalom, ở phía Đông cửa khẩu Rafah. 

Sau khi bùng nổ chiến sự, Israel đã trục xuất hơn 18.500 lao động Palestine từ Dải Gaza, chủ yếu là công nhân xây dựng và nông nghiệp, làm việc tại các công trường và nông trại ở Bờ Tây cũng như quanh Dải Gaza. Hiện nay, Israel đang thiếu hụt một lượng lớn lao động trong các lĩnh vực này và đang tích cực đàm phán với các nước liên quan để đảm bảo tái sản xuất ngay trong giai đoạn chiến sự đang tiếp diễn.

Nguyễn Tùng - Cao Văn Ứng (TTXVN)

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.