Tạm dừng đánh phết trong Lễ hội Phết Hiền Quan các năm tiếp theo

Sáng 17/2, UBND huyện Tam Nông (Phú Thọ) đã có văn bản chính thức yêu cầu Ban tổ chức Lễ hội Phết Hiền Quan tạm dừng hoạt động đánh phết vào ngày 17/2 (tức 13 tháng Giêng Kỷ Hợi) và các năm tiếp theo, còn các hoạt động khác trong Lễ hội vẫn tổ chức bình thường.
Chú thích ảnh
Lễ hội phết Hiền Quan (Phú Thọ). Ảnh: Quỳnh Trang/TTXVN

Theo UBND huyện Tam Nông, căn cứ vào diễn biến đánh phết trong ngày 16/2 (tức 12 tháng Giêng) tại Lễ hội Phết xã Hiền Quan thì Ban tổ chức đã không thực hiện đúng như nội dung Đề án về đổi mới công tác quản lý và tổ chức Lễ hội Phết xã Hiền Quan 2019 đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ thẩm định vì đã không đảm bảo được sự an ninh, an toàn.

Tại hội nghị rút kinh nghiệm được tổ chức vào buổi chiều 16/2 tại UBND xã Hiền Quan, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ đã yêu cầu UBND xã và Ban tổ chức Lễ hội dừng phần đánh phết vào ngày 17/2 và vào các năm tiếp theo, các hoạt động khác thuộc Lễ hội vẫn tổ chức bình thường theo kế hoạch đề ra. 

UBND xã Hiền Quan được yêu cầu tiếp tục nghiên cứu để đổi mới nội dung đánh phết đảm nhằm bảo phát huy đúng giá trị truyền thống của Lễ hội, đảm bảo yếu tố văn hóa, văn minh, an ninh, an toàn trong Lễ hội, sau đó báo cáo UBND huyện xem xét quyết định trước khi tiếp tục thực hiện phần đánh phết vào các năm tiếp theo. 

Sau khi văn bản của UBND huyện Tam Nông được ban hành, Ban tổ chức Lễ hội phết Hiền Quan đã thông báo rộng rãi trên hệ thống phát thanh của xã. Tuy nhiên, việc tạm dừng đánh phết đã khiến một số người dự Lễ hội không đồng tình.

Theo ghi nhận của phóng viên TTXVN, sáng 17/2 tại khu vực đánh phết, Ban tổ chức đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tháo dỡ cọc tre, dây chăng phục vụ đánh phết. Lực lượng an ninh được bố trí túc trực nghiêm túc để đảm bảo an toàn cho những người tham dự trong suốt thời gian diễn ra lễ hội.

Tạ Văn Toàn (TTXVN)

Dành cho bạn

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Từ dịch mới, đầu tư mỹ thuật đến phát triển sách số, các đơn vị xuất bản đang đưa những trang sách quen thuộc đến gần người trẻ. Để sự quan tâm ấy thành thói quen đọc, đổi mới cần đi cùng chất lượng nội dung, giá sách hợp lý và môi trường đọc theo định hướng Nghị quyết 80-NQ/TW.

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.