Tạm đóng cầu Bến Thủy đến cuối năm

Người và các phương tiện đã chính thức bị cấm lưu thông qua cầu Bến Thủy, cây cầu nối 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, để phục vụ công tác sữa chữa.

Sáng 29/9, Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 4 (Bộ Giao thông Vận tải) cho biết đã chính thức cấm người và các phương tiện đi lại qua cầu Bến Thủy, cây cầu huyết mạch nằm trên Quốc lộ 1A nối 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, để phục vụ công tác sữa chữa đến ngày 31/12/2014.

Cầu Bến Thủy đang trong tình trạng hư hỏng, xuống cấp, không đảm bảo an toàn đi lại. Hàng ngày, lượng người và xe đi lại trên cầu rất lớn, nếu không triển khai kịp thời việc sữa chữa sẽ dẫn đến mất an toàn.

Trước đó, ngày 11/9, Bộ Giao thông vận tải ban hành quyết định số 3452/QĐ-BGTVT về việc đầu tư bổ sung hạng mục sửa chữa cầu Bến Thủy do cầu bị xuống cấp, nguy cơ mất an toàn cao.

Đây là lần cấm lưu thông trên cầu để sữa chữa với thời gian kéo dài nhất từ trước đến nay đối với cầu Bến Thủy. Hiện nay để đảm bảo cho người và phương tiện đi lại, Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 4 đã tổ chức đặt các cọc tiêu, biển báo, cử người trực gác để phân luồng, hướng dẫn các phương tiện đi theo hướng cầu Bến Thủy 2 nằm song song với cầu cũ. Tuy nhiên, đi theo hướng này, các phương tiện từ Nam ra Bắc và ngược lại đều phải đi theo đường vòng, xa hơn tuyến cũ.


Nguyễn Văn Nhật

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.