Tạm đình chỉ công tác nữ hiệu trưởng lơ là phòng chống dịch COVID-19

Ngày 21/5, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Lê Thành Đô đã ký Quyết định 766 về việc tạm đình chỉ công tác đối với bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên (trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên) do lơ là công tác phòng chống dịch COVID-19.
Chú thích ảnh
Lực lượng Y tế tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho các trường hợp F1 tại khu cách ly tập trung Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Tân Phong (xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên). Ảnh minh họa: TTXVN

Quyết định nêu rõ, bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên bị đình chỉ 15 ngày làm việc, kể từ ngày 21/5/2021 do chưa thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo quy định của Trung ương và tỉnh Điện Biên.

Cụ thể, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh Điện Biên song Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Điện Biên vẫn tổ chức mở lớp bồi dưỡng giáo viên mầm non tại trường từ ngày 17/4 đến 15/5, học vào các ngày thứ Bảy và Chủ nhật.

Kèm theo quyết định này, UBND tỉnh Điện Biên cũng chỉ định ông Đinh Xuân Huy, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Điện Biên sẽ phụ trách trường kể từ ngày 21/5.

Hiện nay, tỉnh Điện Biên đang phát sinh 2 ổ dịch COVID-19 tại huyện Nậm Pồ và thành phố Điện Biên Phủ. Tính từ ngày 7/5 đến trưa 21/5, tỉnh Điện Biên đã ghi nhận tổng cộng 49 ca mắc COVID-19. Các cơ quan chức năng của tỉnh đã tiến hành truy vết hơn 1.840 trường hợp F1 và khoảng 6.890 F2. Dự báo các ca F0 của tỉnh vẫn còn có thể tăng lên do diễn biến dịch đang diễn ra phức tạp.

Hải An (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.