Tạm đình chỉ công tác Chủ tịch UBND phường ở Bình Thuận

Ngày 20/9, ông Phạm Trọng Nhân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Trần Huỳnh Vũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tân An.
Chú thích ảnh
Chốt kiểm soát người ra vào thị xã La Gi (Bình Thuận) để phòng, chống dịch COVID-19. (Ảnh minh họa)

Ông Trần Huỳnh Vũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tân An, nhiệm kỳ 2021-2026, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 phường Tân An bị tạm đình chỉ công tác để xem xét, làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại phường Tân An. Thời gian tạm đình chỉ công tác 15 ngày, từ ngày 20/9.

Trước đó, vào đầu tháng 9/2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã La Gi đã phê bình, chấn chỉnh việc kiểm tra, kiểm soát tình hình thực hiện giãn cách xã hội tại phường Tân An. Theo đó, trong giai đoạn toàn thị xã La Gi đang thực hiện biện pháp nâng thêm một mức giãn cách xã hội cao hơn so với Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, thị xã La Gi đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai nhằm thực hiện quyết liệt và có hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Tuy nhiên, tại phường Tân An, số ca mắc COVID-19 ngày càng tăng, nghiêm trọng hơn là xuất hiện nhiều ca nhiễm trong cộng đồng.

Qua kiểm tra, việc tuần tra, kiểm soát của lực lượng chức năng trên địa bàn phường tại các ngõ, hẻm còn lỏng lẻo, chưa thường xuyên; còn để tình trạng người dân đi ra đường làm việc riêng, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Chủ tịch UBND thị xã La Gi nghiêm khắc phê bình Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tân An chưa nghiêm túc trong chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; chưa tăng cường chỉ đạo, giám sát việc tuần tra, kiểm soát chặt giãn cách xã hội trên địa bàn phường. Chủ tịch UBND thị xã La Gi yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tân An chấn chỉnh, tập trung các lực lượng, tổ chức tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường nhất là các ngõ, hẻm để người dân nghiêm túc chấp hành; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tuy nhiên, sau văn bản phê bình của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã La Gi, tình hình thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch ở phường Tân An chưa được cải thiện, vẫn còn để xảy ra các trường hợp mắc COVID-19 trong cộng đồng. 

Theo báo cáo nhanh của Sở Y tế Bình Thuận, tính đến 7 giờ ngày 21/9, toàn tỉnh có 3.013 ca mắc COVID-19; trong đó thị xã La Gi là địa phương có số ca mắc COVID-19 nhiều nhất tỉnh với 1.890 trường hợp. Thị xã La Gi đang thực hiện mạnh mẽ các giải pháp để chặn nguồn lây dịch COVID-19; trong đó, người đứng đầu các xã, phường phải chịu trách nhiệm về tình hình dịch bệnh trên địa bàn trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã.

Tin, ảnh: Nguyễn Thanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.