Taliban hoan nghênh Trung Quốc đầu tư tái thiết Afghanistan sau khi Mỹ rút quân

Lực lượng Taliban coi Trung Quốc là một “người bạn” đối với Afghanistan và hy vọng sẽ được đàm phán với Bắc Kinh về việc đầu tư cho quá trình tái thiết đất nước “càng sớm càng tốt”.
Chú thích ảnh
Các binh sĩ Quân đội Quốc gia Afghanistan canh gác tại một trạm kiểm soát ở Kabul, Afghanistan. Ảnh: Reuters

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với chuyên mục “This Week in Asia” trên tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP) đăng ngày 9/7, người phát ngôn của lực lượng Taliban Suhail Shaheen cho biết nhóm này đã kiểm soát 85% lãnh thổ Afghanistan và sẽ cam kết đảm bảo an ninh cho các nhà đầu tư và nhân công Trung Quốc nếu như họ quay trở lại Afghanistan.

“Chúng tôi chào đón các bạn. Nếu như các bạn đầu tư, chắc chắn chúng tôi sẽ đảm bảo an toàn. Sự an toàn của các bạn rất quan trọng đối với chúng tôi”, ông Suhail nói qua điện thoại.

Cuộc phỏng vấn diễn ra trong bối cảnh lực lượng Taliban đẩy mạnh các cuộc tấn công nhằm vào các tỉnh phía Bắc Afghanistan sau khi Mỹ gần hoàn tất rút quân ra khỏi đất nước. Các cơ quan tình báo Mỹ tin rằng chính phủ tại Kabul đứng trước nguy cơ sụp đổ trong 6 tháng tới, kể từ khi Mỹ rút quân, cho phép Taliban giành lại được quyền kiểm soát sau 20 năm bị kìm kẹp.

Ông Suhail cho biết sau khi Mỹ rời khỏi Afghanistan, việc đàm phán với Trung Quốc – nhà đầu tư lớn nhất tại Afghanistan – là cần thiết. “Chúng tôi đã tới Trung Quốc nhiều lần và đạt được mối quan hệ tốt đẹp với họ. Trung Quốc là một quốc gia thân thiện mà chúng tôi rất hoan nghênh khi họ tới tái thiết và phát triển Afghanistan”, người phát ngôn nhấn mạnh.

Afghanistan hiện có trữ lượng đồng, than, sắt, khí đốt, coban, thủy ngân, vàng, lithium và thorium chưa được khai thác lớn nhất thế giới, với giá trị hơn 1.000 tỷ USD.

Năm 2011, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc (CNPC) đã thắng thầu trị giá 400 triệu USD để khoan ba mỏ dầu trong 25 năm, với trữ lượng 87 triệu thùng dầu.

Các công ty Trung Quốc cũng đã giành được quyền khai thác đồng tại Mes Aynak thuộc tỉnh Logar, cách thủ đô Kabul của Afghanistan khoảng 40 km về phía Đông Nam.

Bảo Hà/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Đồ họa về “Eo biển Bab el-Mandeb và Eo biển Hormuz”, được thực hiện tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 11/9/2026. Ảnh: AA/TTXVN

Chiến sự Yemen nóng lên: Quân chính phủ tuyên bố giành quyền kiểm soát Bab el-Mandeb

Quân chính phủ Yemen tuyên bố Lữ đoàn Người khổng lồ miền Nam và lực lượng Lá chắn Tổ quốc đã giành quyền kiểm soát khu vực Bab el-Mandeb từ Houthi trong khuôn khổ “Chiến dịch Bình minh Yemen”, đánh dấu diễn biến đáng chú ý tại một trong những tuyến hàng hải chiến lược nối Biển Đỏ với Vịnh Aden và Biển Arab.

Nghiên cứu về công nghệ quang di truyền nhận giải Nobel Y Sinh 2026

Nghiên cứu về công nghệ quang di truyền nhận giải Nobel Y Sinh 2026

Vào lúc 11h30 giờ địa phương (tức 16h30 giờ Hà Nội) ngày 5/10, Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển tại Stockholm đã công bố giải Nobel Y Sinh năm 2026 thuộc về nhà khoa học Karl Deisseroth người Mỹ và hai nhà khoa học người Đức là Peter Hegemann và Georg Nagel với công trình nghiên cứu về công nghệ quang di truyền học.