Kết quả tích cực trong đàm phán giữa Chính phủ Afghanistan và Taliban

Trong cuộc đàm phán được tổ chức tại thủ đô Tehran của Iran, các phái đoàn của Chính phủ Afghanistan và phiến quân Taliban đã nhất trí cần phải chấm dứt cuộc chiến kéo dài nhiều thập kỷ qua ở Afghanistan.
Chú thích ảnh
Phái đoàn của Taliban do người sáng lập Mullah Abdul Ghani Baradar (giữa) dẫn đầu trong cuộc đàm phán hoà bình với đại diện Chính phủ Afghanistan tại Moskva, Nga ngày 18/3/2021. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Cuộc gặp do Tehran làm trung gian được xem là cơ hội củng cố một giải pháp chính trị cho vấn đề Afghanistan. 

Hãng Spunik (Nga) đưa tin trong một tuyên bố chung ngày 8/7, hai phái đoàn nêu rõ hai bên đã nhất trí về nguy cơ chiến tranh tiếp diễn cũng như thiệt hại mà chiến tranh sẽ gây ra đối với sự thịnh vượng của đất nước. Hai bên khẳng định rằng "chiến tranh không phải là giải pháp cho vấn đề Afghanistan và tất cả các nỗ lực đạt được một giải pháp chính trị và hòa bình cần được chứng minh". Tuyên bố còn nêu rõ cuộc đàm phán diễn ra trong "bầu không khí thân mật", đề cập tất cả các vấn đề "một cách chi tiết và rõ ràng". Hai bên nhất trí tiếp tục đàm phán về một cơ chế cụ thể nhằm đạt được hòa bình lâu dài và xây dựng nhà nước Hồi giáo trong cuộc họp tiếp theo, dự kiến sẽ được tổ chức trong thời gian sớm nhất.

Trước đó, phát biểu với các đại diện của Chính phủ Afghanistan và Taliban tham gia đàm phán tại Iran, Ngoại trưởng nước chủ nhà Javad Zarif khẳng định sẵn sàng hỗ trợ nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng hiện nay tại quốc gia Tây Nam Á này, đồng thời kêu gọi người dân và các chính trị gia Afghanistan đưa ra "các quyết định khó khăn" cho tương lai. Theo ông, "giải pháp chính trị là lựa chọn tốt nhất" và "Iran sẵn sàng hỗ trợ quá trình đối thoại giữa các phe phái ở Afghanistan nhằm giải quyết cuộc xung đột và khủng hoảng hiện nay".

Trong diễn biến liên quan, hãng tin Reuters đưa tin một phái đoàn của văn phòng chính trị của Taliban đã tới thủ đô Moskva của  trong ngày 8/7 để đàm phán, tuy nhiên không cung cấp thông tin chi tiết.

Trong khi đó, phát biểu cùng ngày 8/7 tại thủ đô Kabul, Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani khẳng định quá trình chuyển tiếp chính trị tại quốc gia Tây Nam Á này "hiện đang ở một trong những giai đoạn phức tạp nhất".

Các nỗ lực thúc đẩy hòa đàm Afghanistan diễn ra trong bối cảnh quốc gia Tây Nam Á này đang chứng kiến làn sóng bạo lực gia tăng trong bối cảnh các binh sĩ nước ngoài rút khỏi nước này. Ngày 8/7 là ngày thứ hai liên tiếp xảy ra đụng độ ác liệt giữa quân chính phủ Afghanistan và lực lượng Taliban tại thành phố Qala-i-Naw thuộc bang Badghis ở phía Tây Bắc, địa phương đầu tiên bị lực lượng Taliban tấn công tổng lực sau khi Mỹ rút số binh sĩ còn lại khỏi Afghanistan. Hàng trăm binh sĩ chính phủ đã được triển khai tới thành phố này nhằm đối phó với lực lượng Taliban mà không có sự trợ giúp của không lực Mỹ. Taliban đã chiếm đóng lại nhiều khu vực, chủ yếu ở miền Bắc - nơi sinh sống của các nhóm sắc tộc thiểu số. Trong khi đó, chính phủ Afghanistan gần đây là mở chiến dịch tổng động viên quân, trang bị vũ khí cho dân thường và các lực lượng dân quân địa phương để đối phó với sự tấn công của Taliban. 

Trước tình hình bạo lực leo thang ở Afghanistan, Tổng tham mưu trưởng quân đội Anh Nick Carter cảnh báo hoàn toàn có khả năng nổ ra một cuộc nội chiến trong vòng chưa tới 6 tháng sau khi các lực lượng nước ngoài rút hết.

Phương Oanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Trước những diễn biến phức tạp về an ninh tại một số cơ sở giáo dục công lập trong thời gian qua, Mexico tăng cường phối hợp triển khai các biện pháp tăng cường an toàn cho giáo viên và học sinh. Trong đó chú trọng trang bị kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm có nguy cơ xảy ra trong môi trường học đường.

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.