Taliban hoan nghênh LHQ tiếp tục hiện diện tại Afghanistan

Ngày 18/3, Taliban đã lên tiếng hoan nghênh một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) chính thức gia hạn sự hiện diện của LHQ tại Afghanistan, trong bối cảnh chính quyền Taliban vẫn chưa được cộng đồng quốc tế công nhận.   
Chú thích ảnh
Binh sĩ Anh tại tỉnh Kandahar, Afghanistan. Ảnh: AFP/TTXVN

Nghị quyết được HĐBA thông qua ngày 17/3, theo đó gia hạn sứ mệnh của Phái bộ hỗ trợ của LHQ tại Afghanistan (UNAMA), sau khi Taliban giành quyền kiểm soát nước này từ tháng 8/2021. Các nhiệm vụ của phái bộ này bao gồm hợp tác trong một số lĩnh vực, các vấn đề nhân đạo và chính trị, cũng như các vấn đề quyền con người, bao gồm trẻ em, phụ nữ và các nhà báo.

Người phát ngôn của Taliban Zabihullah Mujahid cho biết: “Chúng tôi coi việc gia hạn sứ mệnh của UNAMA là một bước đi tốt và mong muốn phái bộ sẽ làm việc hiệu quả để giải quyết các vấn đề nhân đạo và nhiều vấn đề khác tại Afghanistan”. Người phát ngôn này khẳng định Taliban "sẽ hợp tác" với UNAM.

UNAMA được triển khai lần đầu tiên năm 2002, với các nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo, hợp tác chính trị và hợp tác trong khu vực. Trước khi Taliban giành quyền kiểm soát Afghanistan năm ngoái, phái bộ này cũng có nhiệm vụ bảo vệ dân thường trong cuộc xung đột và thúc đẩy tiến trình hòa bình tại nước này.

LHQ chưa công nhận đại diện của Taliban tại LHQ. Nghị quyết trên của HĐBA do Na Uy soạn thảo, không nhắc đến từ Taliban và không thể hiện sự công nhận của quốc tế đối với chính quyền mới ở Afghanistan. 

Phát biểu sau khi nghị quyết được thông qua, Đại sứ Na Uy tại LHQ Mona Juul cho biết: "HĐBA đã đưa ra thông điệp rõ ràng đối với sứ mệnh mới: UNAMA có một vai trò quan trọng là thúc đẩy hòa bình và ổn định tại Afghanistan và hỗ trợ người dân nước này khi đối mặt với bất ổn và những thách thức chưa từng thấy".

Afghanistan đang đối mặt với khủng hoảng nhân đạo ngày càng nghiêm trọng. LHQ và các cơ quan viện trợ toàn cầu cho biết hơn một nửa trong số 38 triệu dân Afghanistan đối mặt với nạn đói trong mùa Đông khắc nghiệt hiện nay. Tháng 1/2022, LHQ đã kêu gọi viện trợ cho Afghanistan 5 tỷ USD nhằm tránh một thảm hoạ nhân đạo.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.