Taliban nỗ lực thuyết phục các nước nối lại viện trợ nhân đạo cho Afghanistan 

Trong một nỗ lực mới nhằm thuyết phục các nước nối lại viện trợ nhân đạo cho Afghanistan trong bối cảnh kinh tế nước này đang chìm sâu vào một cuộc khủng hoảng chưa từng thấy, ngày 13/2, một phái đoàn của Taliban đã đến Doha (Qatar).
Chú thích ảnh
Người dân nhận thực phẩm cứu trợ của Hội chữ thập Đỏ ở Kandahar, Afghanistan. Ảnh: AFP/TTXVN

Phái đoàn do người đứng đầu ngành ngoại trong chính quyền Taliban, ông Amir Khan Muttaqi dẫn đầu, dự kiến sẽ có các cuộc làm việc với phái đoàn của Liên minh châu Âu tại Doha, các phái bộ ngoại giao và quan chức các nước Vùng Vịnh bắt đầu từ ngày 14/2.

Người phát ngôn Chính phủ Anh xác nhận phái đoàn của Taliban đã đến Doha. Đây là nỗ lực mới nhất của chính quyền đang nắm quyền Afghanistan nhằm nhanh chóng nối lại các hoạt động viện trợ cho nước này sau các cuộc gặp ở Oslo (Na Uy) cuối tháng trước giữa đại diện Taliban và các nước vốn ủng hộ chính phủ tiền nhiệm ở Afghanistan. Giới quan sát cho rằng tại Doha, phái đoàn Taliban sẽ đối mặt với những yêu cầu cải thiện quyền của phụ nữ.

Người phát ngôn trên cho biết: "Giới chức Anh tiếp tục cam kết đối thoại thiết thực với Taliban nhằm thực hiện đầy đủ cam kết của chúng tôi trong việc hỗ trợ nhân dân Afghanistan".

Sau khi giành quyền kiểm soát đất nước vào tháng 8 năm ngoái, cộng đồng quốc tế chưa chính thức công nhận chính quyền Taliban. Liên hợp quốc cho biết một nửa trong số 38 triệu dân Afghanistan đang phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.