Taliban cảnh báo về thỏa thuận an ninh Afghanistan-Mỹ

Lực lượng Taliban tại Afghanistan ngày 11/11 cảnh báo cuộc họp Hội đồng Trưởng lão (Loya Jirga) sắp tới không được tán thành hiệp định cho phép quân đội Mỹ tiếp tục hiện diện tại Afghanistan sau năm 2014.

Lực lượng Taliban tại Afghanistan ngày 11/11 cảnh báo cuộc họp Hội đồng Trưởng lão (Loya Jirga) sắp tới không được tán thành hiệp định cho phép quân đội Mỹ tiếp tục hiện diện tại Afghanistan sau năm 2014.

Taliban cảnh báo về thỏa thuận an ninh Afghanistan-Mỹ ảnh 1

Chiến binh Taliban tại Afghanistan. Ảnh: tolonews.com

Theo kế hoạch, khoảng 2.500 trưởng lão các bộ tộc và các quan chức Afghanistan sẽ họp trong tháng 11 này để quyết định có chấp thuận Hiệp định an ninh song phương (BSA) giữa Afghanistan và Mỹ hay không. Trong tuyên bố, Taliban cảnh báo sẽ coi những người tán thành hiệp định trên là "những kẻ phản bội" và sẽ trừng phạt họ.

Dự thảo hiệp định trên được Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đưa ra tại thủ đô Kabul hồi tháng trước, song hai bên chưa thể đi đến thỏa thuận cuối cùng vì Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai tuyên bố chỉ có Hội đồng Trưởng lão mới có quyền quyết định đối với các vấn đề gây tranh cãi trong hiệp định, bao gồm vấn đề quyền miễn truy tố đối với binh sĩ Mỹ.

Nếu được thông qua tại cuộc họp của Hội đồng trưởng lão, dự kiến diễn ra ngày 19-21/11, dự thảo trên sẽ được chuyển lên quốc hội Afghanistan xem xét. Nếu được quốc hội thông qua, khoảng 5.000 trong số 10.000 lính Mỹ đang có mặt tại Afghanistan hiện nay sẽ tiếp tục sứ mệnh huấn luyện và giúp đỡ quân đội nước này chống lại mạng lưới khủng bố Al-Qaeda, sau khi phần lớn trong 87.000 quân hiện nay của lực lượng liên quân NATO rút đi vào cuối năm 2014.

* Trong một diễn biến khác, các nguồn tin Taliban cho biết Nasiruddin Haqqani, một thành viên cấp cao của mạng lưới phiến quân Haqqani - vốn được coi là một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với liên quân do Mỹ cầm đầu ở Afghanistan - đã bị bắt chết ở thủ đô Islamabad của Pakistan hôm 10/11. Một phát ngôn viên của Taliban ở Pakistan đã xác nhận thông tin trên, đồng thời cho rằng cơ quan tình báo của Pakistan đã thực hiện vụ tấn công này.

Mạng lưới Haqqani bị cáo buộc gây ra nhiều vụ tấn công lớn nhằm vào Chính phủ Afghanistan và lực lượng NATO ở Afghanistan cũng như tiến hành các vụ bắt cóc và giết người.

TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Bộ Năng lượng Mỹ ngày 23/10 thông báo đã cấp phép trao đổi khẩn cấp tối đa 400.000 thùng dầu thô từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR), nhằm giải quyết sự cố gián đoạn nguồn cung ảnh hưởng đến nhà máy lọc dầu Lake Charles của Tập đoàn Phillips 66 tại bang Louisiana.

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, quân đội Israel ngày 23/10 đã phá dỡ hàng loạt công trình của người Palestine gần thành phố Hebron, thuộc khu Bờ Tây, nhằm đáp trả vụ nổ súng xảy ra cùng ngày khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng.