Tái thiết lập cách ly xã hội tại 10 xã, phường ở thị xã Kinh Môn

UBND thị xã Kinh Môn (tỉnh Hải Dương) vừa ban hành quyết định tiếp tục áp dụng cách ly xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 đối với 10 xã, phường trên địa bàn.
Chú thích ảnh
Chốt kiểm soát dịch tại khu vực cầu Triều, thuộc xã Thăng Long, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.

10 xã, phường này gồm: An Lưu, Hiệp An, Long Xuyên, Thái Thịnh, Hiến Thành, An Phụ, Phạm Thái, Hiệp Sơn, Lê Ninh và Bạch Đằng.

Thời gian áp dụng kể từ 0 giờ ngày 5/3 đến khi có thông báo mới

Trước đó, theo Quyết định của UBND tỉnh Hải Dương ban hành ngày 2/3, thị xã Kinh Môn, thành phố Hải Dương, huyện Kim Thành và huyện Cẩm Giàng là những địa phương được chuyển sang trạng thái phòng chống dịch theo Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Tuy nhiên, trước những diễn biến mới của dịch bệnh tại Kinh Môn, ngày 4/3, UBND tỉnh Hải Dương đã yêu cầu thị xã tiếp tục thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg ở một số xã, phường. Với quyết định mới này, 13 xã, phường còn lại ở Kinh Môn áp dụng Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

Hiện nay, thị xã Kinh Môn đã yêu cầu tạm dừng hoạt động tại các bến đò ngang trên địa bàn thị xã cho đến khi có thông báo mới. UBND thị xã Kinh Môn giao UBND các xã, phường tăng cường kiểm tra, giám sát đối với các bến đò ngang sông, xử lý nghiêm nếu chủ bến đò vi phạm. Công an thị xã, phòng Quản lý đô thị thường xuyên kiểm tra, giám sát, tham mưu UBND thị xã xử lý nghiêm vi phạm đối với chủ bến đò không chấp hành tạm dừng hoạt động và tham mưu xem xét trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã, phường để xảy ra vi phạm. Nếu xã, phường nào để bến đò ngang sông chở khách mà không phát hiện và xử lý vi phạm thì Chủ tịch UBND xã, phường đó chịu hoàn toàn trách nhiệm trước thị ủy, UBND thị xã.

Thống kê của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương, tính đến cuối giờ chiều 5/3, thị xã Kinh Môn ghi nhận 64 ca mắc COVID-19. Cơ quan chức năng đã truy vết và xác định được 4.559 ca F1 và 18.364 ca F2. Trong đó, đến nay, có 3.914 ca F1 và 18.299 ca F2 đã hoàn thành cách ly.

Những ngày qua, nhằm tiếp tục sàng lọc nguy cơ mầm bệnh, Trung tâm Y tế thị xã Kinh Môn đã tích cực, khẩn trương phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 trên diện rộng, ở những địa bàn có nguy cơ cao với khoảng 60.000 mẫu. Như vậy, kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát tại tỉnh Hải Dương đến nay, thị xã Kinh Môn đã lấy trên 100.000 mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương, đến 17 giờ ngày 5/3, toàn tỉnh ghi nhận 701 ca mắc COVID-19. Trong ngày, Hải Dương ghi nhận 6 ca mắc mới, gồm 3 ca ở thành phố Chí Linh, 1 ca ở thành phố Hải Dương, 2 ca ở huyện Cẩm Giàng. Tất cả đều là F1 của các bệnh nhân trước đó, đã được cách ly tập trung. Đến nay, 321 bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh và ra viện.

Tin, ảnh: Mạnh Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.