Tại sao bà Clinton không phản ứng khi bị ruồi đậu lên mặt?

Khi đang tranh luận trực tiếp trên sóng truyền hình cùng đối thủ Donald Trump trong trận so găng lần thứ hai, nữ ứng viên Hillary Clinton bất ngờ bị ruồi đậu vào mặt.

Bức ảnh chụp ruồi đậu vào mặt bà nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội. Tuy nhiên, điều khiến mọi người xôn xao về sự kiện này là do nữ ứng viên đảng Dân chủ không hề mảy may phản ứng khi ruồi chạm phải mặt như người bình thường. Trong lúc nói nửa chừng, con ruồi đậu ngay trên trán giữa hai mắt của nữ cựu Ngoại trưởng nhưng dường như bà không ngạc nhiên trước "vị khách không mời" này và tiếp tục câu nói của mình.

Nhiều người nói đùa đây giống với một cảnh trong phim “Westworld” khi ruồi đậu lên trên người robot.

Bên cạnh đó, trong văn hóa của người Mỹ, mỗi con vật đều được tin rằng có một vật tổ. Nên khi một loài động vật, đặc biệt là côn trùng, xuất hiện vào thời điểm hay một nơi mà đáng nhẽ ra nó không nên xuất hiện, thì điều này có nghĩa là nó đang muốn truyền tải một thông điệp quan trọng nào đó tới đối tượng bị ảnh hưởng.

Theo trang starstuffs.com, ruồi mang đến việc chuyển tải cảm xúc, suy nghĩ, lo lắng của một người sang hành động để che giấu tình trạng không thoải mái hay bất lợi.

Trong trường hợp của bà Clinton, nhiều người phán đoán rất có thể trước khi bước vào cuộc tranh luận thứ hai, do bị đối thủ Trump ra đòn trước – công khai mở họp báo trò chuyện với 3 phụ nữ từng cáo buộc chồng bà Clinton – cựu tổng thống Bill Clinton – tấn công và quấy rối tình dục, nên nữ ứng viên trong lòng ắt hẳn sẽ có những suy nghĩ xấu hổ. Nhưng vì phải giữ mặt lạnh, bình tĩnh để “sống sót” qua trận tranh luận nảy lửa nên bà đã phải kiềm chế cảm xúc.

Hồng Hạnh (CBSNews)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.