Tái phát dịch tả lợn châu Phi ở Trà Vinh

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh Lê Văn Đông cho biết, dịch tả lợn châu Phi vừa tái phát trên địa bàn tỉnh, tại nhiều xã của huyện Cầu Kè. Hiện ngành Nông nghiệp tỉnh đang tích cực triển khai các giải pháp khống chế dịch bệnh tránh lây lan diện rộng gây thiệt hại cho người chăn nuôi.

Ngay sau khi phát hiện đàn lợn dương tính với virus gây bệnh dịch tả lợn châu Phi, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh đã chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y phối hợp với chính quyền địa phương tập trung dập dịch.

Cụ thể, lực lượng chức năng hỗ trợ hộ chăn nuôi tiêu hủy ngay lợn mắc bệnh và lợn chết; thực hiện vệ sinh, tiêu độc, khử trùng khu vực chăn nuôi để tiêu diệt mầm bệnh; tổ chức rà soát lại tổng đàn lợn địa phương, tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện sớm và xử lý kịp thời khi dịch bệnh phát sinh, hạn chế lây lan đến mức thấp nhất.

Đồng thời, ngành chuyên môn xây dựng bản đồ dịch tễ, khoanh vùng dịch, vùng bị dịch uy hiếp và vùng đệm để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định. Ngành cũng tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người chăn nuôi về tính chất nguy hại và lây lan của dịch tả lợn châu Phi, không vứt xác lợn ra môi trường tự nhiên, sông, kênh, rạch…; hướng dẫn hộ chăn nuôi hàng ngày kiểm tra thể trạng đàn lợn, khi phát hiện có triệu chứng bất thường cần báo cho cơ quan chuyên môn để được phối hợp, hỗ trợ xử lý.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh cũng đề xuất UBND các địa phương trong tỉnh tăng cường thông tin, tuyên truyền về dịch bệnh tả lợn châu Phi để người dân có các biện pháp chủ động phòng, chống hiệu quả và báo cáo ngành chuyên môn kịp thời khi dịch bệnh xảy ra để được hỗ trợ xử lý. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát dịch bệnh, hướng dẫn các cơ sở chăn nuôi thực hiện tốt các giải pháp chăn nuôi an toàn sinh học.

Theo báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh, dịch tả lợn châu Phi tái phát tại 2 hộ chăn nuôi ở ấp Bà Mi và Ngãi Nhất, xã Tam Ngãi, huyện Cầu Kè với tổng đàn 47 con lợn thịt vào ngày 28/9.

Đến nay, bệnh đã phát sinh thêm tại một số hộ chăn nuôi ở ấp Ngọc Hồ (xã Tam Ngãi) và địa bàn xã Phong Thạnh. Ngành chức năng đã hỗ trợ tiêu hủy tổng đàn lợn 142 con mắc bệnh tả lợn châu Phi ở huyện Cầu Kè; trong đó, có 3 con lợn nái, số còn lại là lợn thịt.

Tỉnh Trà Vinh hiện có tổng đàn lợn trên 273.000 con. Trước đó, dịch tả lợn châu Phi lần đầu xuất hiện trên địa bàn tỉnh đã gây thiệt hại nặng nề đến ngành chăn nuôi địa phương. Chỉ từ cuối năm 2019  đến đầu năm 2020, ngành chức năng tỉnh đã tiêu hủy hơn 86.000 con lợn mắc bệnh tả lợn châu Phi của 3.911 hộ, với tổng trọng lượng gần 4.000 tấn. Ngoài ra, tỉnh Trà Vinh đã bố trí kinh phí  hơn 140 tỷ đồng hỗ trợ các hộ chăn nuôi bị thiệt hại do dịch bệnh tả lợn châu Phi phục hồi sản xuất.

Thanh Hòa (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.