Tai nạn tàu hoả thảm khốc ở Thường Tín là do lái xe bất cẩn

Trưa 24/10, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam có thông cáo báo chí thông tin nhanh về vụ tai nạn giao thông đường sắt nghiêm trọng xảy ra tại km 15+380 tuyến đường sắt Thống Nhất, khu gian Thường Tín - Văn Điển. Theo đó, nguyên nhân ban đầu được xác định là do lái xe ô tô không chú ý khi băng ngang đường sắt.

Thông cáo báo chí cho biết, vào lúc 5 giờ 28 phút, ngày 24/10, Đoàn tàu khách mang số hiệu SE2 do đầu máy 930 kéo khi đến km 15+380, khu gian Thường Tín - Văn Điển, tuyến đường sắt Hà Nội - Tp. Hồ Chí Minh (thuộc địa bàn xã Văn Giáp, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội) va phải xe ô tô 5 chỗ BKS: 30A¬-602.25 vượt qua đường sắt. Xe ô tô bị văng ra khỏi khổ giới hạn đường sắt, trên xe có 7 người.

Thiệt hại sơ bộ ban đầu: Có 4 người tử vong tại chỗ; 1 người tử vong trên đường đi cấp cứu và 2 người khác đang trong tình trạng nguy kịch. Về tài sản, xe ô tô bị hỏng nặng; đầu máy 930 bị gãy 2 vòi hãm, cong bậc lên xuống; kết cấu hạ tầng đường sắt bị gãy 1 cột tín hiệu cảnh báo tự động bên phải hướng tàu chạy. Ngoài ra, vụ tai nạn đã làm ách tắc chính tuyến 44 phút và chậm tàu 62 phút.

Tai nạn tàu hoả thảm khốc ở Thường Tín là do lái xe bất cẩn ảnh 1

Hiện trường vụ tai nạn sáng 24/10. Ảnh: TTXVN phát

Theo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam , nguyên nhân ban đầu được xác định là do lái xe ô tô không chú ý khi đi qua đường sắt. Đây là đường ngang được phòng vệ bằng thiết bị cảnh báo tự động, tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn, thiết bị hoạt động bình thường. Hiện, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn; đồng thời, giao Công ty cổ phần Đường sắt Hà Ninh bố trí nhân lực trực cảnh giới 24/24 đảm bảo an toàn giao thông đường sắt tại đường ngang này.

Về công tác khắc phục hậu quả vụ tai nạn, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Tổng công ty đã chỉ đạo các đơn vị đường sắt trong khu vực phối hợp với các đơn vị chức năng của địa phương điều động nhân lực, phương tiện, thiết bị cứu hộ, cứu nạn đến hiện trường để giải quyết khắc phục hậu quả vụ tai nạn, đến 6 giờ 20 phút cùng ngày giao thông đường sắt đã hoạt động trở lại. Đồng thời, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cũng đã cử đoàn đại diện đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình nạn nhân gặp nạn.

Liên quan đến vụ tai nạn nghiêm trọng trên, Thủ tướng Chính phủ cũng đã có công điện 1861/CĐ-TTg về việc khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đường bộ và đường sắt đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Thủ tướng Chính phủ gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân tử vong và giao nhiệm vụ đến các cơ quan liên quan. Trong đó, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Bộ Công an và thành phố Hà Nội điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn; phối hợp với cơ quan chức năng của các tỉnh, thành phố có đường sắt đi qua khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt, có biện pháp cảnh giới an toàn cho tất cả các đường ngang kể cả lối đi dân sinh.

Quang Toàn

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.