Tai nạn “rình rập” trên đường sắt qua Thường Tín

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại huyện Thường Tín ngày 24/10 tại vị trí giao cắt đường ngàng – đường sắt làm 7 người thương vong tiếp tục gióng hồi chuông báo động tới các cơ quan chức năng
Theo thống kê của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, hệ thống đường sắt quốc gia hiện có trên 1.500 đường ngang hợp pháp, trong đó, có 641 đường ngang có người gác, 366 đường ngang có cảnh báo tự động (bằng chuông, đèn trước khi tàu đi qua), 507 đường ngang có biển báo. 
Tuy nhiên, cả nước còn 4.302 lối đi dân sinh, đường ngang tự phát do người dân tự ý mở để đi qua. Cộng với số đường ngang cảnh báo bằng đèn, còi tín hiệu, biển báo nêu trên, số điểm giao cắt với đường sắt không có người gác lên đến 5.165 điểm. Riêng đoạn đường sắt Bắc Nam qua TP Hà Nội dài gần 40 km, nhưng có trên 350 đường ngang, trong đó chỉ có 95 đường ngang hợp pháp (có cần chắn, người gác và gác chắn tự động). 
Đặc biệt, đoạn đường sắt chạy qua huyện Thường Tín dài 17 km, nhưng có đến 167 đường ngang, lối đi dân sinh cắt ngang trái phép, luôn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng. 
Thực tế này đòi hỏi các cơ quan chức năng phải có biện pháp khắc phục ngay.
Phóng viên Báo Tin Tức có mặt trên đường sắt đoạn qua huyện Thường Tín ghi nhận thực tế. 
Tai nạn “rình rập” trên đường sắt qua Thường Tín ảnh 1

Tuyến đường sắt dài gần 20 km chạy qua huyện Thường Tín nhưng tồn tại hàng trăm đường ngang dân sinh trái phép.

Tai nạn “rình rập” trên đường sắt qua Thường Tín ảnh 2

Nhiều vị trí bị người dân phá dỡ hàng rào để mở đường ngang trái phép qua đường sắt.

Tai nạn “rình rập” trên đường sắt qua Thường Tín ảnh 3

Một đường ngang tự phát được người dân tự lắp cần chắn.

Tai nạn “rình rập” trên đường sắt qua Thường Tín ảnh 4

Học sinh cười đùa cố tình chạy qua rào chắn khi đoàn tàu sắp chạy qua.

Tai nạn “rình rập” trên đường sắt qua Thường Tín ảnh 5

Vì trị giao cắt đường ngang vừa xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng làm 6 người chết ngày 24/10.

Tai nạn “rình rập” trên đường sắt qua Thường Tín ảnh 6

Người dân đi qua đoạn đường ngang dân sinh không có cần chắn khi tàu chuẩn bị tới.

Tai nạn “rình rập” trên đường sắt qua Thường Tín ảnh 7

Một đường ngang chỉ có thời gian cảnh giới từ 5 - 21 giờ hàng ngày.

Tai nạn “rình rập” trên đường sắt qua Thường Tín ảnh 8

Đoàn tàu chuẩn bị đi qua đoạn đường ngang dân sinh không có cần chắn

Tai nạn “rình rập” trên đường sắt qua Thường Tín ảnh 9

Điểm đường ngang chỉ có biển báo.

Tai nạn “rình rập” trên đường sắt qua Thường Tín ảnh 10

Một điểm đường ngang hợp pháp có rào chắn, người gác…

Tai nạn “rình rập” trên đường sắt qua Thường Tín ảnh 11

Một điểm giao cắt giữa đường sắt với đường ngang có đèn tín hiệu và rào chắn.

Tai nạn “rình rập” trên đường sắt qua Thường Tín ảnh 12

Công nhân ngành Đường sắt đang sửa chữa và lắp đặt thêm cần gác chắn tại "điểm đen" TNGT thuộc huyện Thường Tín.

Tiến Hiếu - Huy Hùng

Dành cho bạn

Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy tăng tốc, hướng tới thông xe dịp 10/10

Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy tăng tốc, hướng tới thông xe dịp 10/10

Sau nhiều năm vướng mắc giải phóng mặt bằng, đoạn Vành đai 2,5 qua phường Cầu Giấy (Hà Nội) đang bước vào giai đoạn thi công nước rút. Các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc hoàn thiện nền, mặt đường, dải phân cách và hạ tầng kỹ thuật, hướng tới thông xe kỹ thuật dịp 10/10.

Thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp

Thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp

Mục tiêu quan trọng của Tuần lễ Sân khấu Việt Nam tại Pháp 2026 là giới thiệu hình ảnh một Việt Nam giàu truyền thống, giàu bản sắc, nhưng đồng thời năng động, sáng tạo, tự tin và chủ động hội nhập; qua đó thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp.

Di tích Văn Thánh - Khổng Miếu: Biểu tượng của tinh thần hiếu học xứ Quảng

Di tích Văn Thánh - Khổng Miếu: Biểu tượng của tinh thần hiếu học xứ Quảng

Tọa lạc ở phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng, Di tích Kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia Văn Thánh - Khổng Miếu được khởi dựng ban đầu vào năm Minh Mạng thứ 21 (1840). Trải qua nhiều lần trùng tu, di dời vị trí, công trình hiện tại xây dựng năm 1963, hoàn thành năm 1970. Văn Thánh - Khổng Miếu là nơi tôn thờ Đức Khổng Tử cùng các bậc tiên hiền Nho học, thể hiện truyền thống tôn sư trọng đạo và tinh thần hiếu học của vùng đất “xứ Quảng”.